Đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm hỏi, tặng quà Tết tại khu tái định cư Tà Nẻn

Đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm hỏi, tặng quà Tết tại khu tái định cư Tà Nẻn
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh Hòa Bình và huyện Đà Bắc tặng quà tết cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã Đồng Nghê. Ảnh : Vũ Thị Hà- TTXVN
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh Hòa Bình và huyện Đà Bắc tặng quà tết cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã Đồng Nghê. Ảnh : Vũ Thị Hà- TTXVN

Tại buổi trao tặng quà, đồng chí Bùi Thị Thanh đã thăm hỏi, động viên các hộ dân; bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, nhân dân khu tái định cư Tà Nẻn nói riêng, nhân dân xã Đồng Nghê nói chung tiếp tục đoàn kết, biến khó khăn, mất mát thành động lực vươn lên trong cuộc sống, giúp đỡ nhau cùng phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh khẳng định, các cấp ủy Đảng, chính quyền luôn quan tâm, giúp đỡ để người dân từng bước vơi đi khó khăn, ổn định cuộc sống.

Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình Trần Đăng Ninh trao quà tết cho các hộ nghèo xã Đồng Nghê. Ảnh : Vũ Thị Hà- TTXVN
Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình Trần Đăng Ninh trao quà tết cho các hộ nghèo xã Đồng Nghê. Ảnh : Vũ Thị Hà- TTXVN

Trong dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao 64 suất quà tặng 64 hộ dân tái định cư, mỗi suất trị giá một triệu đồng và một túi quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu. Ngoài ra, Trung ương MTTQ Việt Nam đã vận động các doanh nghiệp trao 50 chiếc chăn ấm và 50 túi quà tặng các hộ nghèo trên địa bàn xã; Hội đồng nhân dân tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hòa Bình trao 20 suất quà tặng hộ gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam xã Đồng Nghê.

Khu tái định cư Tà Nẻn có 64 hộ được chuyển từ các xóm trên địa bàn xã bị sập nhà do sạt lở đất trong đợt mưa lũ lịch sử tháng 10/2017. Được sự chỉ đạo của chính quyền địa phương, khu tái định cư Tà Nẻn được xây dựng trên phần đất thuộc xóm Nghê, xã Đồng Nghê, huyện Đà Bắc; trung bình mỗi hộ được cấp 400 m2 đất ở làm nhà. Hiện nay, 100% các hộ đã hoàn thành xây dựng nhà ở và chuyển về khu tái định cư sinh sống.
Vũ Hà

Có thể bạn quan tâm