Điện Biên tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng

Điện Biên tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng
Chủ tịch UBND tỉnh Điên Biên Mùa A Sơn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
Chủ tịch UBND tỉnh Điên Biên Mùa A Sơn phát biểu tại Hội nghị.
Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Hoàng Minh Tuấn, Chỉ huy trưởng - Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết: Qua 20 năm thực hiện Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thường xuyên làm tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, thực hiện các văn bản pháp lý về biên giới, hoạt động đối ngoại với các nước láng giềng; chủ động phối hợp với các lực lượng, địa phương và vận động quần chúng nhân dân các dân tộc trên địa bàn biên giới tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, tổ chức tuần tra đường biên mốc quốc giới, phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến chủ quyền lãnh thổ. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt việc hợp tác, quan hệ hai bên biên giới theo nguyên tắc giữ vững độc lập chủ quyền, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Mặt khác phát huy sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ biên giới và công tác phân giới cắm mốc trên biên giới đất liền Việt – Trung, tăng dày và tôn tạo hệ mốc quốc giới tuyến Việt – Lào...

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên Hoàng Minh Tuấn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên Hoàng Minh Tuấn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN

Trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến mới; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới tỉnh Điện Biên còn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định… Theo đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên sẽ tăng cường triển khai thực hiện Pháp lệnh và các văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về biên giới; tăng cường công tác quản lý nhà nước của chính quyền địa phương các cấp về bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc trên khu vực biên giới. Ngoài ra, mở rộng quan hệ hợp tác, phối hợp với chính quyền và lực lượng bảo vệ biên giới của các tỉnh: Vân Nam (Trung Quốc); Phong Sa Ly, Luông Pha Băng (Lào) trong thực hiện các Hiệp định, Thỏa thuận về biên giới mà hai bên đã ký kết; hoàn thiện hệ thống pháp luật về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia đảm bảo phù hợp với Hiến pháp năm 2013, phù hợp với các điều ước quốc tế...

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN

Theo báo cáo tổng kết, Điện Biên hiện có đường biên giới quốc gia dài hơn 455 km, tiếp giáp hai nước Trung Quốc và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào với 161 vị trí/177 mốc quốc giới; trong đó có 1 mốc ngã ba biên giới Việt -Trung – Lào. Khu vực biên giới tỉnh Điện Biên có 4 huyện với 29 xã biên giới, gần 350 thôn, bản và 3 cụm dân cư với tổng dân số gần 25.000 hộ/hơn 118.000 nhân khẩu thuộc 16 thành phần dân tộc cùng sinh sống. Trong 20 năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã triển khai lập dự án “Quy hoạch đường tuần tra biên giới của tỉnh Điện Biên”, hoàn thành xây dựng kè bảo vệ bờ suối biên giới khu vực mốc; xác lập 160 chuyên án, xây dựng 582 kế hoạch nghiệp vụ, kịp thời ngăn chặn âm mưu, ý đồ chống phá Nhà nước của thế lực thù địch; bắt giữ, xử lý hơn 1.300 vụ và 1.600 đối tượng phạm tội về ma túy; tang vật thu được hơn 200 kg hê rô in, 100 kg thuốc phiện...; thu giữ và vận động nhân dân giao nộp hơn 450 khẩu súng. Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện biên đã tổ chức tuyên truyền gần 16.000 buổi về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền cho quần chúng nhân dân không tin, không nghe theo kẻ xấu. Qua đó, nâng cao nhận thức, củng cố lòng tin của nhân dân các dân tộc biên giới đối với Đảng, Nhà nước, thắt chặt hơn mối quan hệ thắm tình quân dân, khối đại đoàn kết dân tộc… Do chủ động nắm chắc tình hình nội, ngoại biên; thực hiện tốt công tác biên phòng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững vàng nên tình hình biên giới quốc gia luôn ổn định, giữ vững chủ quyền biên giới.

Trong ảnh (tư liệu): Cán bộ chiến Đồn biên phòng Pa Thơm tuần tra đường biên giới. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
Trong ảnh (tư liệu): Cán bộ chiến Đồn biên phòng Pa Thơm tuần tra đường biên giới. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN

Nhân dịp này, UBND tỉnh Điện Biên đã tặng thưởng Bằng khen cho 15 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ biên giới quốc gia.
Văn Dũng – Tuấn Anh

Có thể bạn quan tâm