Đẩy mạnh sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, nâng cao đời sống nông dân

Đẩy mạnh sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, nâng cao đời sống nông dân
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến về Báo cáo công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Đề cương Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Dự thảo Nghị quyết về 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nông dân Việt Nam; về vấn đề tích tụ và tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn…

Từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác của Hội; tổ chức nhiều hoạt động lớn để động viên, khích lệ tinh thần cán bộ, hội viên, nông dân cả nước phấn đấu khắc phục khó khăn, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau đẩy mạnh sản xuất; đồng thời thành lập các đoàn đi khảo sát, nắm bắt tình hình, phát động trong các cấp Hội, cán bộ, hội viên nông dân tham gia giải cứu nông sản cùng với nhiều giải pháp giúp nông dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất.

Mặc dù 6 tháng đầu năm, nông nghiệp nước ta gặp nhiều khó khăn, thách thức do thời tiết cực đoan, ô nhiễm môi trường, thị trường tiêu thụ nông sản bị thu hẹp, nhưng ngành nông nghiệp tiếp tục thu được những thành tựu đáng phấn khởi. Ngoại trừ ngành chăn nuôi lợn gặp khó khăn, các lĩnh vực chủ chốt của ngành nông nghiệp như trồng trọt, thủy sản, lâm nghiệp… cũng như tình hình xuất khẩu nông sản đều khởi sắc, giúp toàn ngành vực dậy được đà tăng trưởng với mức 2,65%.

Đẩy mạnh sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, nâng cao đời sống nông dân ảnh 1
Các lĩnh vực chủ chốt của ngành nông nghiệp như trồng trọt, thủy sản, lâm nghiệp… cũng như tình hình xuất khẩu nông sản đều đang khởi sắc. Ảnh minh họa: baosonla.org.vn

Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn cho biết: Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã xác định “Có chính sách phù hợp để tích tụ, tập trung ruộng đất, thu hút mạnh các nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp, từng bước hình thành các tổ hợp nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ công nghệ cao”.

Đây là vấn đề khó và phức tạp, nhưng với trách nhiệm là người đại diện, là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân, đồng thời là cầu nối, chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nông dân để các chủ trương, chính sách đó được triển khai hiệu quả trên thực tế, Ban Thường vụ Trung ương Hội đã thành lập các đoàn khảo sát, lấy ý kiến nông dân, các nhà doanh nghiệp và chính quyền địa phương về vấn đề tích tụ, tập trung ruộng đất để tìm ra giải pháp tối ưu cho vấn đề này…

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị các cá nhân, tổ chức trực thuộc không ngừng đổi mới, sáng tạo, tìm ra các giải pháp để giúp đỡ, hỗ trợ nông dân đẩy mạnh sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, nâng cao đời sống./.
Nguyễn Sơn

Có thể bạn quan tâm