Đắk Lắk tuyên dương sinh viên dân tộc thiểu số có thành tích học tập tốt

Đắk Lắk tuyên dương sinh viên dân tộc thiểu số có thành tích học tập tốt
Tuyên dương sinh viên dân tộc Dao có thành tích học tập tốt. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN
Tuyên dương sinh viên dân tộc Dao có thành tích học tập tốt.
Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Phát buổi tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Phạm Minh Tấn nhấn mạnh, trong giai đoạn hiện nay, phần lớn thanh niên dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk là người ham học hỏi, tích cực rèn luyện, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Gần 1.000 trong tổng số 2.500 sinh viên dân tộc thiểu số của tỉnh đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trong cả nước có thành tích học tạp khá, giỏi, xuất sắc đã khẳng định ngày càng xuất hiện nhiều thanh niên dân tộc thiểu số có năng lực và trình độ học vấn cao, đủ tài năng và trí tuệ để tiếp thu tri thức khoa học, rèn luyện kỹ năng sống, năng lực hoạt động xã hội để phục vụ Tổ quốc, xây dựng Đắk Lắk mạnh về kinh tế - văn hóa, vững về an ninh quốc phòng.

Ông Phạm Minh Tấn đề nghị sinh viên dân tộc thiểu số của tỉnh cần tiếp tục thi đua học tập tốt, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng thực hành xã hội cần thiết, nỗ lực rèn luyện đạo đức, chủ động tìm hiểu, tiếp thu tri thức mới, có sức khỏe tốt để đáp ứng ngang tầm với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tuyên dương sinh viên dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk có thành tích học tập tốt lần thứ XX năm 2018. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN
Tuyên dương sinh viên dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk có thành tích học tập tốt lần thứ XX năm 2018. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Thế hệ trẻ đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh cần chung sức bảo tồn những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và đấu tranh bài trừ những hủ tục lạc hậu trong cộng đồng, thôn, buôn; phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền, vận động người thân và nhân dân nâng cao ý thức chính trị, cảnh giác để đập tan âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể cần quan tâm tạo điều kiện hơn nữa cho sinh viên dân tộc thiểu số về tinh thần và vật chất trong quá trình học tập và công tác, tạo việc làm cho các em khi ra trường.

Tuyên dương sinh viên dân tộc Ê Đê có thành tích học tập tốt. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN
Tuyên dương sinh viên dân tộc Ê Đê có thành tích học tập tốt.
Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Theo thống kê, tỉnh Đắk Lắk có 15.000 sinh viên đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên cả nước, trong đó có 2.500 sinh viên dân tộc thiểu số. Một số tấm gương sinh viên dân tộc thiểu số có thành tích học tập giỏi, xuất sắc trong nhiều năm liền như: Hoàng Thị Qúy (dân tộc Nùng, khoa Y, trường Đại học Tây Nguyên), Simon (dân tộc Xơ Đăng, Khoa Sư phạm Giáo dục thể chất, trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk), Kpă H’Zami (dân tộc Ê đê, Khoa luật kinh tế, Trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh), Cao Thị Mai Sương (dân tộc Chứt, lớp dược sỹ K1A, Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk).
Hoài Thu

Có thể bạn quan tâm