Đắk Lắk: Mưa lớn trên diện rộng giải nhiệt cho hàng trăm ngàn ha cây trồng

Đắk Lắk: Mưa lớn trên diện rộng giải nhiệt cho hàng trăm ngàn ha cây trồng

Mưa lớn đã làm dịu mát cho trên 500.000 ha rừng, trong đó có 300.000 ha rừng trọng điểm dễ cháy trong mùa khô. Đặc biệt, trên 203.000 ha cà phê, trên 42.000 ha hồ tiêu không những giảm được một lần tưới nước, tiết kiệm hàng trăm triệu đồng chi phí đầu tư tưới cho các nông hộ, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cà phê mà còn giúp các vườn cà phê tăng độ ẩm, phát triển cây cà phê ngay trong mùa khô… 

Ảnh minh họa- TTXVN
Ảnh minh họa- TTXVN

Ạnh Nguyễn Văn Long, ở thị trấn Liên Sơn (huyện Lắk) hồ hởi chia sẻ, gia đình có hơn 7 ha rừng trồng năm thứ 4, mặc dù trước mùa khô hanh năm nay cũng đã đầu tư làm đường ranh cản lửa, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện phòng chống cháy rừng, nhưng vẫn rất lo. May từ tối qua đến sáng nay, trên địa bàn tỉnh có mưa lớn, kéo dài nên diện tích rừng trên địa bàn huyện Lắk và của gia đình đã được giải nhiệt, tăng độ ẩm, giảm bớt nguy cơ cháy rừng… 

Còn gia đình chị H’Luyên, ở Buôn Mấp, thị trấn Ea Pốk (huyện Cư M’gar) thì phấn khởi cho biết, có mưa không những giúp cho 2 ha cà phê tươi mát, cho nhiều quả, chắc hạt hơn mà gia đình còn tiết kiệm được gần chục triệu đồng tiền công cũng như mua xăng dầu để tưới cho cà phê… 

Có mưa, đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng triển khai sản xuất trên 210.000 ha cây trồng hàng năm vụ hè thu, trong đó có 53.000 ha cây lúa nước, trên 70.000 ha ngô lai…/. 

                                                                                                                                                                     

 Quang Huy 

Có thể bạn quan tâm