Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh thành lập Trung tâm Đào tạo tại Bến Tre

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh thành lập Trung tâm Đào tạo tại Bến Tre
Ra mắt Ban Giám đốc Trung tâm. Ảnh: Văn Trí - TTXVN
Ra mắt Ban Giám đốc Trung tâm. Ảnh: Văn Trí - TTXVN

Tại buổi lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng củng cố vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đang đào tạo hơn 110 chuyên ngành ở các trình độ Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ.

Ông Huỳnh Thành Đạt nêu rõ: Trong chiến lược phát triển của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, có 4 khu vực được xác định là trọng tâm gồm Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Với Đồng bằng sông Cửu Long, Bến Tre được coi là điểm nhấn. Trung tâm Đào tạo của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đặt tại Bến Tre có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Bến Tre và các tỉnh lân cận.

 

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố Quyết định thành lập Hội đồng Trung tâm do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Hội đồng; Quyết định thành lập Ban Giám đốc Trung tâm và bổ nhiệm Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Phan Tú làm Giám đốc Trung tâm.

 

Trong niên khóa 2016 – 2017, Trung tâm chiêu sinh 360 chỉ tiêu đào tạo Cử nhân cho 6 ngành học và 80 chỉ tiêu đào tạo Thạc sĩ cho 4 ngành học./.

Có thể bạn quan tâm