Cứu hộ thành công 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm

Cứu hộ thành công 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm
Lực lượng cứu nạn Đồn Biên phòng Cửa Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre đưa các thuyền viên bị nạn vào bờ. Ảnh: Trần Thị Thu Hiền – TTXVN
Lực lượng cứu nạn Đồn Biên phòng Cửa Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre đưa các thuyền viên bị nạn vào bờ. Ảnh: Trần Thị Thu Hiền – TTXVN

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 12/2, tàu cá mang số hiệu TG 91369 TS, hành nghề chong đèn, lưới vây, do thuyền trưởng Nguyễn Văn Bé Ba (sinh năm 1978, phường 2, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) điều khiển cùng 3 ngư dân gồm: Lê Minh Ngọc (sinh năm 1988, phường 2, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang), Nguyễn Hoàng Lãm (sinh năm 1981) và Nguyễn Nhựt Trường (sinh năm 1998) cùng ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đang trên đường vào bờ đã bị gió to, sóng lớn đánh gãy bánh lái, khiến thuyền bị dạt vào cồn mắc cạn. Thuyền trưởng Nguyễn Văn Bé Ba cho thả neo tàu để khắc phục sự cố đã bị sóng tiếp tục đánh ngập tàu, ngư dân Nguyễn Hoàng Lãm, Nguyễn Nhựt Trường rơi xuống biển và bị cuốn trôi tại vùng biển cách bờ biển Cửa Đại khoảng 10 hải lý. Ngay lập tức thuyền trưởng Ba lao theo để cứu hai ngư dân gặp nạn nhưng không kịp, đành bơi trở lại tàu và kịp thời phát tín hiệu cầu cứu trước khi tàu cá bị chìm, thuyền trưởng Ba và ngư dân Ngọc đã kịp nhảy ra khỏi tàu. 

Nhận được tin báo, đồn Biên phòng Cửa Đại đã điều tàu BP 163501 cùng 10 cán bộ chiến sỹ, huy động 5 phương tiện của ngư dân địa phương và hợp tác xã Thủy sản Rạng Đông tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 2 giờ 30 phút ngày 13/2, lực lượng cứu nạn đã cứu được ngư dân Nguyễn Hoàng Lãm, Nguyễn Nhựt Trường. Đến 5 giờ cùng ngày, lực lượng cứu nạn của đồn Biên phòng và ngư dân tiếp tục cứu được hai nạn nhân còn lại. Tàu cá bị chìm thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 250 triệu đồng. Sau khi được đưa vào bờ chăm sóc y tế, hiện sức khỏe các nạn nhân đều đã ổn định./. 

Có thể bạn quan tâm