Thi đua yêu nước

Cựu chiến binh Nguyễn Hữu Hoạch hết lòng vì cộng đồng

Cựu chiến binh Nguyễn Hữu Hoạch hết lòng vì cộng đồng
Ông Nguyễn Hữu Hoạch (áo tím) giới thiệu về Nhà văn hóa thôn Chè 6, xã Lưỡng Vượng, do ông và bà con đóng góp xây dựng. Ảnh: Quang Đán – TTXVN
Ông Nguyễn Hữu Hoạch (áo tím) giới thiệu về Nhà văn hóa thôn Chè 6, xã Lưỡng Vượng, do ông và bà con đóng góp xây dựng. Ảnh: Quang Đán – TTXVN 

Hăng say lao động

Giọng nói sang sảng, luôn nhiệt tình và tràn đầy năng lượng… là ấn tượng của chúng tôi khi gặp ông Nguyễn Hữu Hoạch. Ông Hoạch sinh năm 1950, tại tỉnh Thái Bình. Năm 1972, ông nhập ngũ và công tác tại Trung đoàn 246 đóng quân ở Tuyên Quang. Năm 1976, rời quân ngũ, ông về làm công nhân tại Xí nghiệp Mỏ địa chất chịu lửa Tuyên Quang. Cũng từ đó, mảnh đất Tuyên Quang trở thành quê hương thứ hai của ông. Sau một thời gian công tác năm 1990, ông Hoạch xin nghỉ làm tại xí nghiệp.

Ông Hoạch cho biết, năm 1990, qua thực tế tại địa phương, ông nhận thấy việc đi lại, vận chuyển hàng hóa ở Tuyên Quang còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, do ngành giao thông, vận tải ở đây chưa phát triển. Trong khi nhu cầu đi lại và giao thương hàng hóa của người dân khá lớn. Bên cạnh đó, một số khu vực trên địa bàn thị xã Tuyên Quang (nay là thành phố Tuyên Quang) và một số xã trên địa bàn huyện Yên Sơn (Tuyên Quang), đặc biệt là các khu vực họp chợ có số lượng rác thải lớn nhưng chưa có đơn vị nào làm nhiệm vụ vệ sinh. Năm 1995, ông quyết định thành lập Hợp tác xã Vận tải số 6, đến năm 2002 đổi tên thành Hợp tác xã vận tải và dịch vụ môi trường Thanh Bình, với hai ngành nghề kinh doanh chính là vận tải và vệ sinh môi trường. Nhằm nâng cao năng lực của hợp tác xã, ông đã tuyên truyền, vận động những gia đình có phương tiện vận tải, nhân lực lao động nhưng chưa có việc làm ổn định gia nhập hợp tác xã để cùng làm ăn. Giai đoạn đầu, công việc rất khó khăn, ông vừa làm vừa học hỏi, rút kinh nghiệm, từng bước đưa hợp tác xã phát triển.

Trải qua hơn 20 năm phát triển, hợp tác xã đang có một máy tái chế nhựa phế thải, một máy giặt bao tải, 15 xe ô tô... Hiện Hợp tác xã tạo việc làm thường xuyên và theo mùa vụ cho trên 100 lao động, với mức thu nhập bình quân 4,5 triệu đồng/người/tháng…

Hết lòng vì cộng đồng

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Hoạch còn là người có tấm lòng nhân ái, luôn hết lòng vì đồng chí đồng đội và những công việc chung của địa phương…

Ông Hoạch chia sẻ: "Tôi có may mắn hơn nhiều đồng chí đồng đội là nhập ngũ và được trở về nguyên vẹn. Vì vậy, tôi luôn tâm niệm việc gì có thể giúp cho đồng chí đồng đội, tôi sẽ giúp hết sức. Hưởng ứng lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ, tôi suy nghĩ bản thân mình phải nỗ lực lao động, làm giàu cho gia đình, khi hướng phát triển kinh tế của mình mang lại hiệu quả, phải giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn vươn lên trong cuộc sống, đó là góp phần làm giàu cho xã hội…

Ông Hoạch đã giúp đỡ nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lưỡng Vượng xóa nhà tạm, nhà dột nát; giúp đỡ về nguồn vốn ban đầu cho nhiều gia đình phát triển kinh tế… Đặc biệt, ông Hoạch đã có đóng góp lớn trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Chỉ tính riêng trong 5 năm qua (2014 - 2018), ông Hoạch đã ủng hộ 596 triệu đồng cho thôn, xã để làm đường giao thông nông thôn; xây dựng nhà văn hóa thôn, trồng cây xanh xung quanh nhà văn hóa… Bên cạnh đó, ông còn tích cực tham gia công tác đoàn thể và các hoạt động xã hội tại địa phương, ủng hộ trên 300 triệu đồng cho các hoạt động nhân đạo, từ thiện…

Ông Nguyễn Hữu Hoạch (trái) giới thiệu về tủ sách pháp luật trong nhà văn hóa thôn Chè 6, xã Lưỡng Vượng. Ảnh: Quang Đán - TTXVN .
Ông Nguyễn Hữu Hoạch (trái) giới thiệu về tủ sách pháp luật trong nhà văn hóa thôn Chè 6, xã Lưỡng Vượng. Ảnh: Quang Đán - TTXVN .

Là một trong những hộ gia đình được ông Hoạch hỗ trợ cho vay vốn phát triển sản xuất, ông Phùng Kim Đĩnh, thôn Chè 6, xã Lưỡng Vượng cho biết: "Để có được cơ ngơi như hôm nay, gia đình tôi cảm ơn ông Hoạch nhiều lắm. Vốn yêu thích nghề làm non bộ nên năm 2005, tôi có ý định mở một cơ sở để làm dịch vụ này. Lúc đó cần một số vốn khá lớn trong khi điều kiện gia đình khó khăn tôi không biết phải vay mượn ở đâu. May mắn, ông Hoạch biết và cho gia đình tôi vay 200 triệu đồng không lấy lãi, khi nào làm ăn phát đạt mới trả. Bản thân tôi là cựu chiến binh, cơ thể mang nhiều vết thương do chiến tranh, tôi thường xuyên bị đau yếu. Tôi có 4 đứa con, trong đó có một cháu bị di chứng chất độc màu da cam. Nhờ có sự giúp đỡ, động viên, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn của ông Hoạch, cuộc sống của gia đình tôi đã khá hơn. Tôi có tiền để chữa bệnh cho bản thân, lo cho con cái… Học tập ông Hoạch, tôi cũng luôn cố gắng giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống".

Ông Bùi Việt Cường, Trưởng thôn Chè 6, xã Lưỡng Vượng cho biết: Nhờ có sự đóng góp, ủng hộ của ông Hoạch, phong trào xây dựng nông thôn mới tại thôn được người dân hưởng ứng rất nhiệt tình và đã đạt được những  kết quả tích cực. Hiện nay, đường trong thôn đã được bê tông hóa sạch đẹp, thôn có nhà văn hóa khang trang, khuôn viên nhà văn hóa đẹp bậc nhất thành phố. Nhờ đó, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong thôn phát triển mạnh, làm tăng tình đoàn kết, gắn bó giữa các hộ dân trong thôn…

Với những thành tích đã đạt được trong phát triển kinh tế và những đóng góp tại địa phương, ông Hoạch nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp từ Trung ương đến địa phương. Đặc biệt, năm 2016, ông được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2011 – 2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Năm nay, ông Hoạch là đại diện duy nhất của tỉnh Tuyên Quang được về dự Lễ kỷ niệm “70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc”.

Chia sẻ về những dự định trong thời gian tới, ông Hoạch cho biết: Trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, thi đua yêu nước theo lời kêu gọi của Bác đưa hợp tác xã phát triển bền vững. Bên cạnh đó, các tuyến đường làng, ngõ xóm trên địa bàn xã chưa thực hiện vệ sinh môi trường, chưa trồng cây xanh tạo bóng mát thì tôi sẽ đầu tư, thực hiện để tạo môi trường xanh, sạch, đẹp cho người dân…

Ông Trần Đăng Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lưỡng Vượng cho biết: Không chỉ là tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế, những năm qua, ông Nguyễn Hữu Hoạch đã có những đóng góp rất tích cực trong các hoạt động vì cộng đồng, phong trào tại địa phương, điển hình như phong trào xây dựng nông thôn mới. Những việc làm của ông Hoạch đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ đến nhân dân trên địa bàn xã, giúp người dân nhận thức rõ hơn vai trò và trách nhiệm của mình trong xây dựng nông thôn mới. Qua đó, góp phần giúp xã Lưỡng Vượng “về đích” nông thôn mới từ năm 2016. Bên cạnh đó, ông Hoạch rất nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm làm giàu, giúp đỡ nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã được vay vốn, tạo công ăn việc làm, hỗ trợ làm nhà… Ông Hoạch là tấm gương điển hình để người dân trên địa bàn xã học tập và noi theo.
Vũ Quang Đán 

Có thể bạn quan tâm