Cựu chiến binh Bùi Ngọc Liêm vươn lên làm giàu

Cựu chiến binh Bùi Ngọc Liêm vươn lên làm giàu
Cơ sở nuôi tôm của gia đình cựu chiến binh Bùi Ngọc Liêm là một trong 2 cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP tại thành phố Móng Cái
Cơ sở nuôi tôm của gia đình cựu chiến binh Bùi Ngọc Liêm là một trong 2 cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP tại thành phố Móng Cái

Nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước và nỗ lực bản thân, diện tích đất gia đình ông Bùi Ngọc Liêm nhận quản lý, khai thác giờ đã là những ao nuôi tôm theo quy trình hiện đại, với số vốn đầu tư lên tới gần 100 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Thủy sản Cát Phú Hải do ông Bùi Ngọc Liêm làm giám đốc hiện là một trong những doanh nghiệp hàng đầu ở Quảng Ninh trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng tôm thương phẩm cho thị trường trong nước và xuất khẩu, có năng lực sản xuất mỗi vụ từ 70 - 80 tấn tôm, doanh thu ước khoảng hơn 10 tỷ đồng/vụ.
 
Cựu chiến binh Bùi Ngọc Liêm là người thúc đẩy xây dựng nhãn hiệu tập thể "Tôm thẻ chân trắng Móng Cái" và tiên phong ứng dụng khoa học vào nuôi tôm công nghiệp
Cựu chiến binh Bùi Ngọc Liêm là người thúc đẩy xây dựng nhãn hiệu tập thể "Tôm thẻ chân trắng Móng Cái" và tiên phong ứng dụng khoa học vào nuôi tôm công nghiệp

Nặng lòng với vùng đất biên cương nơi địa đầu tổ quốc, ông Bùi Ngọc Liêm đã vinh dự được nhận nhiều phần thưởng của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương về thành tích trong sản xuất, kinh doanh, phát triển ngành nghề, tạo công ăn việc làm và sinh kế cho người lao động.
 
Nuôi tôm theo quy trình VietGAP tại cơ sở nuôi tôm của gia đình cựu chiến binh Bùi Ngọc Liêm ở xã Hải Hòa trước đây, nay là khu 9, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái
Nuôi tôm theo quy trình VietGAP tại cơ sở nuôi tôm của gia đình cựu chiến binh Bùi Ngọc Liêm ở xã Hải Hòa trước đây, nay là khu 9, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái

Mai Hưng - Hoàng Hà
Báo in, tháng 7/2017

Có thể bạn quan tâm