Chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản" ở Vị Xuyên

Chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản" ở Vị Xuyên
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Minh Tâm - TTXVN
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu khai mạc chương trình.
Ảnh: Minh Tâm - TTXVN

Phát biểu khai mạc chương trình, Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam nhấn mạnh: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự chỉ đạo của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trong chương trình “Xuân biên giới - Tết hải đảo”, nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các đơn vị bộ đội biên phòng trên toàn quốc tổ chức Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân biên cương, hải đảo” trên địa bàn biên giới, hải đảo cả nước. Với mục tiêu không để hộ dân nghèo nào trên địa bàn bộ đội Biên phòng phụ trách không có Tết.

Cán bộ chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Hà Giang gói bánh trưng cùng bà con dân tộc thiểu số. Ảnh: Minh Tâm - TTXVN
Cán bộ chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Hà Giang gói bánh trưng cùng bà con dân tộc thiểu số. Ảnh: Minh Tâm - TTXVN

Tại Hà Giang, chương trình có chủ đề “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”. Đây là hoạt động mở đầu các hoạt động của bộ đội Biên phòng chăm lo cho đồng bào các dân tộc trên biên giới vui Xuân, đón Tết.

Cán bộ chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Hà Giang gói bánh trưng cùng bà con dân tộc thiểu số. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN
Cán bộ chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Hà Giang gói bánh trưng cùng bà con dân tộc thiểu số. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Trong chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” tại Hà Giang năm nay, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các đơn vị đồng hành sẽ đi thăm, tặng 300 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, các gia đình đã tích cực tham gia cùng bộ đội biên phòng quản lý, bảo vệ biên giới và các hộ nghèo; tặng 6 căn nhà “mái ấm cho người nghèo nơi biên giới” mỗi căn nhà trị giá 70 triệu đồng; tặng 30 con bò giống cho các hộ nghèo; tặng 50 suất học bổng “Nâng bước em tới trường” mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; tặng 20 suất quà cho các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Dịp này, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tặng 500 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới tỉnh Hà Giang. 

Cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Hà Giang gói bánh trưng Tết cùng bà con các dân tộc các xã biên giới huyện Vị Xuyên. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN
Cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Hà Giang gói bánh trưng Tết cùng bà con các dân tộc các xã biên giới huyện Vị Xuyên. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Ngay sau khi khai mạc chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, các cán bộ, chiến sỹ bộ đội Biên phòng Hà Giang và đồng bào các dân tộc thôn Thanh Sơn, khu vực 5 xã biên giới của huyện Vị Xuyên đã tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thi gói bánh trưng cùng cán bộ, chiến sỹ bộ đội Biên phòng.
Minh Tâm

Có thể bạn quan tâm