Chương trình "Xuân biên giới năm 2018” đến với các huyện Trùng Khánh và Hạ Lang

Chương trình "Xuân biên giới năm 2018” đến với các huyện Trùng Khánh và Hạ Lang
Dự chương trình có đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn, tỉnh Cao Bằng, cùng hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên, học sinh và nhân dân xã Quang Long, huyện Hạ Lang.

Đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó tại huyện Hạ Lang. Ảnh: Chu Hiệu – TTXVN
Đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó tại huyện Hạ Lang. Ảnh: Chu Hiệu – TTXVN

Chương trình “Xuân biên giới năm 2018” tổ chức tại tỉnh Cao Bằng gồm các hoạt động chính như: Tặng quà, học bổng, quần áo ấm, chăn ấm cho học sinh, hộ nghèo, gia đình chính sách ba huyện biên giới; thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quang Long, Đồn Biên phòng Thị Hoa; tổ chức chương trình nghệ thuật cùng nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa khác, nhằm mang đến một mùa xuân ấm áp cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân các huyện biên giới. Tổng trị giá các quà tặng gần 300 triệu đồng.
Đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn tặng quà cho hộ nghèo tại huyện Hạ Lang. Ảnh: Chu Hiệu – TTXVN
Đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn tặng quà cho hộ nghèo tại huyện Hạ Lang. Ảnh: Chu Hiệu – TTXVN

Tại các huyện Trùng Khánh, Hạ Lang, Chương trình đã tặng Đồn Biên phòng Thị Hoa, Đồn Biên phòng Quang Long, Huyện đoàn Hạ Lang và Huyện đoàn Trùng Khánh mỗi đơn vị 01 máy tính xách tay, 01 máy in, 10 chăn ấm; tặng các gia đình chính sách 60 suất quà (mỗi suất gồm 01 chăn ấm); tặng các hộ nghèo 250 suất quà (mỗi suất gồm lương thực, thực phẩm); tặng học sinh tiểu học 80 suất quà (mỗi suất gồm 10 cuốn vở viết, 01 áo).

Đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quang Long. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN
Đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quang Long. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN
Ông Thẩm Văn Phán, Bí thư Huyện ủy Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng cho biết: Hạ Lang là huyện có hơn 78 km đường biên giới. Người dân chủ yếu là dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn. Hiện nay, toàn huyện còn gần 40% hộ nghèo. Vì thế, huyện rất cần sự chung tay của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp để bà con dân tộc thiểu số nói riêng và các cùng khó khăn của huyện có một mùa Tết ấm no, hạnh phúc, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại những vùng miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn.

Đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn tặng quà cho gia đình chính sách tại huyện Hạ Lang. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN
Đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn tặng quà cho gia đình chính sách tại huyện Hạ Lang. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN

Theo kế hoạch, ngày 27/1, Chương trình Xuân biên giới năm 2018 sẽ tiếp tục được tổ chức tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
Đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó tại huyện Trùng Khánh. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN
Đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó tại huyện Trùng Khánh. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN

Chu Hiệu

Có thể bạn quan tâm