Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2018 đến với xã Ia Lốp

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2018 đến với xã Ia Lốp
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Bùi Thị Hòa trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây nhà “Mái ấm biên cương” cho phụ nữ nghèo xã Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Bùi Thị Hòa trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây nhà “Mái ấm biên cương” cho phụ nữ nghèo xã Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Tại chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trao tiền hỗ trợ "Mái ấm biên cương" cho hai hộ gia đình (mỗi hộ 40 triệu đồng) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà ở bị lốc xoáy gây thiệt hại là gia đình chị Hồ Thị Cẩm Trang, thôn Ba Tri và gia đình chị Vi Thị Vui, thôn Nàng Lầu.

Chương trình cũng tặng 30 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 4 xã biên giới là Ia R’vê, Ia Lốp, Ea Bung (huyện Ea Súp), và xã Krông Na (huyện Buôn Đôn).

Đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã biên Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương năm 2018”. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
Đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã biên Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương năm 2018”. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Ngoài ra, chương trình còn tư vấn, khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng hàng ngàn phần quà gồm nhu yếu phẩm, áo phao cứu sinh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách... trên địa bàn.

Dịp này, tại Nhà sinh hoạt cộng đồng xã Ia Lốp, UBND huyện Ea Súp phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức khai giảng lớp may dân dụng, đào tạo nghề may miễn phí cho 35 phụ nữ nghèo địa phương.
Người dân xã biên giới Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk được các y, bác sỹ, tư vấn khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
Người dân xã biên giới Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk được các y, bác sỹ, tư vấn khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Bùi Thị Hòa cho biết: Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” được phát động trong các năm 2018-2020 nhằm khơi dậy ý chí vươn lên, phát huy nội lực cũng như huy động sự chung tay, chung sức của cộng đồng, chia sẻ một phần khó khăn với phụ nữ ở các xã biên giới, hải đảo. Đời sống người dân xã biên giới Ia Lốp, huyện Ea Súp hiện còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt là phụ nữ. Chúng tôi dành những phần quà trao tận tay các gia đình phụ nữ nghèo với mong muốn họ vượt qua những khó khăn, ổn định cuộc sống, tạo sinh kế, sản xuất, bám trụ vững vàng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, quốc gia.

Trong chương trình còn có các hoạt động như: Các cấp hội Liên hiệp phụ nữ sinh hoạt chi hội cùng với phụ nữ địa phương, tìm hiểu đời sống, nhu cầu học nghề, trao tặng tủ sách phụ nữ, máy vi tính...

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Bùi Thị Hòa trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã biên Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương năm 2018”. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Bùi Thị Hòa trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã biên Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương năm 2018”. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
Phạm Cường

Có thể bạn quan tâm