Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thừa Thiên - Huế

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thừa Thiên - Huế
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thay mặt Ban Cứu trợ Trung ương trao 500 triệu đồng hỗ trợ cho tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Huyền Trang – TTXVN
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thay mặt Ban Cứu trợ Trung ương trao 500 triệu đồng hỗ trợ cho tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Huyền Trang – TTXVN

Thôn Ta-rung có 108 hộ dân với hơn 447 nhân khẩu, 100% là người dân tộc thiểu số, trong đó chiếm đa số là dân tộc Cơtu. Những năm qua, tuy gặp không ít khó khăn khi sáp nhập từ 3 thôn cũ, nhân dân thôn Ta-rung vẫn phát huy tốt tinh thần đại đoàn kết, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, tích cực hưởng ứng và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng...

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng 10 nhà “đại đoàn kết” cho xã Hương Sơn, huyện Nam Đông. Ảnh: Mai Trang – TTXVN
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng 10 nhà “đại đoàn kết” cho xã Hương Sơn, huyện Nam Đông. Ảnh: Mai Trang – TTXVN

Đáng chú ý, thôn Ta-rung là thôn đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của huyện Nam Đông, có 76 hộ đã bê tông hoá đường ngõ vào nhà, 105 hộ xây hố xí hợp vệ sinh, 68 hộ có hàng rào xanh... Người dân đã tự vận động xây dựng sân bóng chuyền, các công trình sân, cổng chào và nhiều trang thiết bị cho hội trường thôn. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt khó, đến nay toàn thôn chỉ còn 2 hộ nhà tạm (giảm 6 hộ so với năm trước), 5 hộ nghèo và 8 hộ cận nghèo.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao tặng quà cho thôn Ta - rung, xã Hương Sơn, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Huyền Trang – TTXVN
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao tặng quà cho thôn Ta - rung, xã Hương Sơn, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Huyền Trang – TTXVN

Dự Ngày hội, ông Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những kết quả mà người dân thôn Ta-rung nói riêng và huyện Nam Đông nói chung đã đạt được thời gian qua; đồng thời mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết, thống nhất xây dựng khu dân cư; tăng cường, củng cố những thành quả đã đạt được. Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị thôn Ta-rung nói riêng, tỉnh Thừa Thiên - Huế nói chung đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, hưởng ứng các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nâng cao trình độ dân trí và xây dựng hệ thống chính quyền gần dân, sát dân. Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn huyện Nam Đông xây dựng thành công mô hình thí điểm vườn rau sạch, chăn nuôi an toàn ở thôn Ta-rung và nhân rộng trên toàn huyện.

Dịp này, ông Trần Thanh Mẫn đã trao tặng 1 tivi cho khu dân cư thôn Ta-rung, 10 nhà Đại đoàn kết trị giá 300 triệu đồng và 5 phần quà trị giá 800 ngàn đồng/suất tặng 5 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ông Trần Thanh Mẫn cũng đã đến thăm và trao tặng 1 bộ máy tính cho trường Trung học cơ sở Dân tộc nội trú Nam Đông; thăm và hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình có 2 người chết trong đợt bão lũ vừa qua. Thay mặt Ban cứu trợ Trung ương, ông Trần Thanh Mẫn trao hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên-Huế 500 triệu đồng để khắc phục hậu quả lũ lụt.
 
Mai Trang

Có thể bạn quan tâm