Cấp phát hơn 3.874 tấn gạo cứu đói cho nhân dân vùng hạn Ninh Thuận

Cấp phát hơn 3.874 tấn gạo cứu đói cho nhân dân vùng hạn Ninh Thuận

Tại huyện trọng điểm hạn Thuận Nam, hơn 1.338 tấn gạo đã được chính quyền địa phương vận chuyển đưa về tận các thôn bản để tiến hành cấp phát kịp thời cho người dân. Được thông tin Chính phủ hỗ trợ gạo cứu đói, ngay từ sáng sớm, bà con nhân dân xã Phước Nam, huyện Thuận Nam đã không dấu được niềm vui, tranh thủ đến trụ sở Ban quản lý thôn để nhận gạo cứu đói.

Tỉnh Ninh Thuận được Chính phủ cấp 3.874,77 tấn gạo để cứu đói cho 129.159 nhân khẩu trên địa bàn 6 huyện, với mức hỗ trợ 15 kg/khẩu/tháng và được hỗ trợ trong hai tháng.
Tỉnh Ninh Thuận được Chính phủ cấp 3.874,77 tấn gạo để cứu đói cho 129.159 nhân khẩu trên địa bàn 6 huyện, với mức hỗ trợ 15 kg/khẩu/tháng và được hỗ trợ trong hai tháng.

Ông Châu Tỏ, ở thôn Văn Lâm 2 phấn khởi cho biết, gia đình ông cũng như đồng bào Chăm nơi đây nói chung rất vui mừng được Đảng, Nhà nước quan tâm cấp phát, hỗ trợ gạo cứu đói kịp thời. Đây là điều kiện, là động lực để bà con cố gắng nỗ lực vượt qua khó khăn trước mắt, qua đó sớm ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Lam, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thuận Nam cho biết, trong đợt này, UBND huyện Thuận Nam nhận gạo phân bổ từ tỉnh hơn 1.338 tấn gạo để phát cho 10.578 hộ với 44.618 khẩu. Việc phát gạo cứu đói cho dân được thực hiện theo đúng chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, của UBND tỉnh.

Theo bà Đặng Thị Phấn , Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận , trong đợt cứu đói lần 2 này, tỉnh Ninh Thuận được Chính phủ cấp 3.874,77 tấn gạo để cứu đói cho 129.159 nhân khẩu trên địa bàn 6 huyện, với mức hỗ trợ 15 kg/khẩu/tháng và được hỗ trợ trong hai tháng. Hiện nay toàn bộ số lượng gạo đã được chuyển về hết các địa phương để kịp thời cấp phát cứu đói cho dân.

Do tác động của hạn hán, cuộc sống của người dân ở tỉnh Ninh Thuận đang gặp rất nhiều khó khăn. Hiện nay Ninh Thuận có 31.433 hộ với 129.159 nhân khẩu cần được cứu đói; 1.600 hộ với 6.045 khẩu thiếu nước sinh hoạt. Hạn hán cũng đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất của người dân. Từ đầu năm đến nay, hơn 154 ha cây trồng mất trắng; hơn 9.600 ha diện tích phải dừng sản xuất; hơn 3.200 con gia súc bị chết do thiếu thức ăn, nước uống./.

Có thể bạn quan tâm