Cần tăng cường tuyên truyền các giá trị chuẩn mực gia đình truyền thống trong đồng bào dân tộc

Cần tăng cường tuyên truyền các giá trị chuẩn mực gia đình truyền thống trong đồng bào dân tộc
Cán bộ dân số tuyến cơ sở phổ biến nội dung mô hình can thiệp dân số đến đồng bào vùng cao. Ảnh: Quang Duy - TTXVN
Cán bộ dân số tuyến cơ sở phổ biến nội dung mô hình can thiệp dân số
đến đồng bào vùng cao. Ảnh: Quang Duy - TTXVN

Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai cho biết, 6 tháng đầu năm 2017, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai thụ lý 876 vụ, việc về ly hôn, tăng 85 vụ việc so với cùng kỳ năm 2016. Như vậy, trung bình mỗi tháng, Lào Cai thụ lý 146 vụ việc, cao hơn so với mức trung bình cả nước trên 40%.

Đặc biệt, điều đáng ngại là tỷ lệ ly hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số Lào Cai ngày càng tăng, riêng 6 tháng đầu năm 2017, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai thụ lý 260 vụ việc ly hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số, tăng 18 vụ so với cùng kỳ năm 2016. Tỷ lệ ly hôn này tăng dần qua từng năm, trung bình 7%/năm.

Theo ông Vàng Thung Chúng, Trưởng Phòng Nếp sống văn hóa, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, khó khăn về kinh tế là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới số vụ ly hôn tăng cao trong đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với đó là thực trạng tảo hôn - một tập tục từ xa xưa nhưng vẫn chưa xóa bỏ dứt điểm cũng là nguyên nhân hết sức quan trọng khiến việc ly hôn ngày càng trở nên phổ biến. Các nguyên nhân khác dẫn đến ly hôn là do người chồng thường xuyên rượu chè, cờ bạc, không chịu làm ăn; ngoại tình, bạo lực gia đình…

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai Hoàng Thị Hồng Hạnh, trước tình trạng ly hôn ngày càng gia tăng, các cấp các ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh cần có nhiều giải pháp như tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống đạo đức, lối sống, đề cao các giá trị chuẩn mực gia đình truyền thống. Đặc biệt, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tích cực nắm bắt tâm tư, cuộc sống tình cảm các cặp vợ chồng để giải thích và hóa giải các mâu thuẫn gia đình, có biện pháp ngăn chặn nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn trên địa bàn tỉnh.
Hương Thu

Có thể bạn quan tâm