Các tỉnh Tây Nguyên tăng cường phòng chống cháy rừng trong những tháng cao điểm khô hanh

Các tỉnh Tây Nguyên tăng cường phòng chống cháy rừng trong những tháng cao điểm khô hanh
Đám cháy bùng phát mạnh tại lâm phần Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Grai, thuộc địa phận xã Ia Chía, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Điệp – TTXVN
Đám cháy bùng phát mạnh tại lâm phần Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Grai, thuộc địa phận xã Ia Chía, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Điệp – TTXVN

Các tỉnh Tây Nguyên phân công cán bộ phối hợp với chính quyền địa phương, nhất là những vùng rừng trọng điểm dễ cháy để tuyên truyền thông qua các cuộc họp thôn, buôn, bon, làng vận động đồng bào các dân tộc không sử dụng lửa trong rừng; kiểm tra chặt chẽ các đối tượng, phương tiện vào rừng săn bắt, đốt ong lấy mật trái phép. Các địa phương có rừng tổ chức ký cam kết phòng chống cháy rừng, quản lý bảo vệ rừng với hàng chục ngàn gia đình sinh sống gần rừng, hướng dẫn đồng bào kỹ thuật đốt nương rẫy đúng quy trình kỹ thuật để không cho lửa cháy lây lan vào rừng. Các địa phương củng cố, thành lập thêm hàng trăm tổ đội quần chúng bảo vệ, phòng chống cháy rừng ở các thôn, buôn, bon, làng, các doanh nghiệp, với lực lượng nòng cốt là dân quân tự vệ, ban quản lý rừng cộng đồng…

Các đơn vị chủ rừng ở các tỉnh Tây Nguyên ngoài việc xây dựng cụ thể phương án phòng chống cháy rừng với phương châm "4 tại chỗ" còn đầu tư nguồn lực sửa chữa, tu bổ, xây dựng mới hàng ngàn km đường ranh cản lửa, phát dọn thực bì, biển dự báo cháy rừng, biển báo cấm lửa, chòi canh lửa. Các tỉnh đã phân công người thường xuyên tuần tra canh gác lửa rừng, nhất là vào những tháng cao điểm của mùa khô tại các vùng rừng dễ cháy đều có người trực 24/24 giờ. Đắk Lắk, Gia Lai là những địa phương có nhiều diện tích rừng trọng điểm dễ cháy (Đắk Lắk có 300.000 ha, Gia Lai có 225.000 ha) từ giữa tháng 3 trở lại đây, ngoài việc tuyên truyền, vận động người dân không được mang lửa vào rừng, thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật phòng chống cháy rừng còn bố trí lực lượng trực 24/24 giờ.

Tuy nhiên hiện nay, vẫn còn một số chủ rừng chưa đầu tư đúng mức cho các công trình phòng chống cháy rừng, chưa xử lý vật liệu cháy trong các khu rừng trồng một cách triệt để, làm đường băng cản lửa không đúng kỹ thuật…

Các tỉnh Tây Nguyên có tổng diện tích rừng trên 2,558 triệu ha, trong đó có 324.204 ha rừng trồng, diện tích còn lại là rừng tự nhiên.
 
Quang Huy 

Có thể bạn quan tâm