Các nhà du hành lần đầu tiên đặt chân vào ngôi nhà không gian trên ISS

Các nhà du hành lần đầu tiên đặt chân vào ngôi nhà không gian trên ISS
Nhà du hành vũ trụ người Mỹ Jeff Williams mở cửa nhà bơm hơi BEAM. AFP/TTXVN
 Nhà du hành vũ trụ người Mỹ Jeff Williams mở cửa nhà bơm hơi BEAM. AFP/TTXVN

Cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết sau khi bước vào BEAM, hai nhà du hành Williams và Skripochka đã lấy mẫu không khí bên trong ngôi nhà, bắt đầu thu thập dữ liệu từ các thiết bị cảm biến và kiểm tra các ống dẫn không khí. Theo NASA, các nhà du hành vũ trụ sẽ trở lại BEAM trong hai ngày 7-8/6 tới để thử nghiệm các cảm biến và thiết bị. Nhà ở không gian BEAM do Bigelow Aerospace phát triển theo hợp đồng trị giá 18 triệu USD với NASA, có trọng lượng 1,4 tấn, là một phần của thí nghiệm xây dựng không gian sinh sống ngắn hạn cho các phi hành gia vũ trụ đang thực hiện nhiệm vụ thăm dò trên Mặt Trăng hoặc Sao Hỏa. BEAM được lần đầu tiên đưa lên ISS hồi tháng 4 vừa qua và được bơm căng thành công lên kích thước tối đa dài 4 m và rộng 3,2 m sau đó một tháng.

Nhà du hành vũ trụ người Mỹ Jeff Williams vào trong nhà bơm hơi BEAM. AFP/TTXVN
 Nhà du hành vũ trụ người Mỹ Jeff Williams vào trong nhà bơm hơi BEAM. AFP/TTXVN
 

Có thể bạn quan tâm