Bữa ăn bán trú dân nuôi của học sinh Khơ Mú ở Nghệ An

Bữa ăn bán trú dân nuôi của học sinh Khơ Mú ở Nghệ An
Không khí của bữa ăn trưa diễn ra sôi nổi, các em còn chia sẻ phần thức ăn cho nhau.
 Không khí của bữa ăn trưa diễn ra sôi nổi, các em còn chia sẻ phần thức ăn cho nhau. 

Tuy nhiên, với học sinh ở Trường Tiểu học Yên Na, huyện Tương Dương, nhờ mô hình bán trú dân nuôi các em vẫn có thể yên tâm đến trường, với 125 học chủ yếu là người Khơ Mú thuộc diện hộ nghèo. Nhờ những bữa ăn bán trú này, phụ huynh yên tâm hơn khi các con đến trường, giúp duy trì sĩ số lớp và tạo nên tính chuyên cần cho học sinh.

Không khí của bữa ăn trưa diễn ra sôi nổi, các em còn chia sẻ phần thức ăn cho nhau.
 Không khí của bữa ăn trưa diễn ra sôi nổi, các em còn chia sẻ phần thức ăn cho nhau. 

Sau bữa ăn trưa các em được sắp xếp ngủ lại trường.
Sau bữa ăn trưa các em được sắp xếp ngủ lại trường. 

Giờ học của học lớp 3 Trường Tiểu học Yên Na 1, huyện Tương Dương.
Giờ học của học lớp 3 Trường Tiểu học Yên Na 1, huyện Tương Dương. 

Bữa ăn của học sinh trong trường được tổ chức tại một ngôi nhà tạm được dựng bằng nứa lá.
Bữa ăn của học sinh trong trường được tổ chức tại một ngôi nhà tạm được dựng bằng nứa lá.
TTXVN

Có thể bạn quan tâm