Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng tham gia xóa mù chữ cho 243 người dân biên giới

Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng tham gia xóa mù chữ cho 243 người dân biên giới
Người dân xã Cải Viên (Hà Quảng) tham gia lớp học xóa mù chữ do Đồn Biên phòng Lũng Nặm phối hợp với địa phương tổ chức.
Người dân xã Cải Viên (Hà Quảng) tham gia lớp học xóa mù chữ do
Đồn Biên phòng Lũng Nặm phối hợp với địa phương tổ chức.
Thực hiện chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác chống mù chữ, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và phát triển trung tâm học tập cộng đồng khu vực biên giới, giai đoạn 2012 - 2015 với Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đồn Biên phòng tham gia tổ chức 9 lớp xóa mù chữ (gồm lớp 1, 2, 3), với 178 học viên; 5 lớp giáo dục sau khi biết chữ (lớp 4, 5), 65 học viên tham gia.

Hiện nay, các đồn biên phòng tiếp tục rà soát số người mù chữ ở các xã biên giới (ước khoảng trên 4.480 người mù chữ), tiếp tục thực hiện công tác phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh công tác chống mù chữ cho người dân biên giới.
Báo Cao Bằng

Có thể bạn quan tâm