Bộ đội Biên phòng Lai Châu làm tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

Bộ đội Biên phòng Lai Châu làm tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Công Tuyên-TTXVN
 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Công Tuyên-TTXVN

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận về công tác chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng gắn với phong trào quần chúng nhân dân tham gia xây dựng, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, củng cố quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội khu vực biên giới; kết quả và kinh nghiệm công tác phối hợp giữa Công an tỉnh với lực lượng Bộ đội Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; công tác phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với Bộ đội Biên phòng trong chỉ huy, chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng và công tác Biên phòng, xây dựng lực lượng vũ trang trong tác chiến phòng thủ, xây dựng công trình bảo vệ biên giới…
Lãnh đạo tỉnh Lai Châu trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ biên giới quốc gia. Ảnh: Công Tuyên-TTXVN
 Lãnh đạo tỉnh Lai Châu trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ biên giới quốc gia. Ảnh: Công Tuyên-TTXVN
Theo báo cáo của UBND tỉnh Lai Châu, qua 20 năm thực hiện Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu thường xuyên làm tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới quốc gia; chủ động phối hợp với các lực lượng, địa phương và vận động quần chúng nhân dân các dân tộc trên địa bàn biên giới tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; tổ chức tuần tra đường biên mốc quốc giới, phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến chủ quyền lãnh thổ.
Đại tá Vũ Văn Trào, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu trình bày báo cáo tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Công Tuyên-TTXVN
 Đại tá Vũ Văn Trào, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu trình bày báo cáo tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Công Tuyên-TTXVN

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt việc hợp tác, quan hệ hai bên biên giới theo nguyên tắc giữ vững độc lập chủ quyền, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; phát huy sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ biên giới và công tác phân giới cắm mốc trên biên giới đất liền Việt Nam– Trung Quốc, tuyên truyền pháp luật tới cư dân hai bên biên giới…

Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu sẽ tăng cường triển khai Pháp lệnh và các văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tăng cường công tác quản lý nhà nước của chính quyền địa phương các cấp về bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc trên khu vực biên giới.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã chủ động phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới của Trung Quốc thực hiện nghiêm các hiệp định, hiệp ước, quy chế về biên giới, cửa khẩu góp phần làm giảm bất đồng, tăng điểm đồng thuận trong giải quyết các vụ việc phức tạp xảy ra trên biên giới. Bộ đội Biên phòng tỉnh còn luôn chủ động, tích cực phối hợp với các lực lượng trên địa bàn vận dụng tốt phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng”, tổ chức triển khai có hiệu quả các kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn góp phần giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra. 

Lai Châu là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng cả về kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Tỉnh có đường biên giới quốc gia tiếp giáp với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) dài hơn 265km, với 101 mốc, 1 cửa khẩu song phương Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà; khu vực biên giới gồm 23 xã nằm trên địa bàn 4 huyện biên giới Phong Thổ, Sìn Hồ, Nậm Nhùn và Mường Tè. Hàng năm, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã làm thủ tục xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho trên 160 nghìn lượt người; phối hợp kiểm tra gần 4 nghìn lượt phương tiện, khoảng 100 nghìn tấn hàng hóa xuất, nhập khẩu đảm bảo an toàn, đúng quy định. Qua công tác kiểm tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 208 vụ với 794 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép; 120 vụ với 175 đối tượng có hành vi buôn lậu, gian lận thương mại…

Nhân dịp này, UBND tỉnh Lai Châu đã tặng thưởng Bằng khen cho 9 tập thể và 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ biên giới quốc gia.

Công Tuyên
TTXVN

Có thể bạn quan tâm