Biên phòng Tây Ninh làm tốt công tác an ninh biên giới

Biên phòng Tây Ninh làm tốt công tác an ninh biên giới
Bộ đội biên phòng tỉnh Tây ninhthường xuyên được huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu
Bộ đội biên phòng tỉnh Tây ninhthường xuyên được huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Bên  cạnh  việc  làm tốt công tác huấn luyện sẵn  sàng  chiến  đấu, phòng  chống  các  loại tội  phạm  buôn  người, buôn lậu hàng hóa, ma túy…,  cán  bộ,  chiến  sĩ biên  phòng  Tây  Ninh còn  tổ  chức  những buổi  tuyên  truyền  về chủ  trương,  đường  lối của Đảng, chính sách, pháp  luật  của  Nhà nước  cho  hàng  nghìn lượt  người  dân  trên địa bàn, cùng vun đắp và gìn giữ mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết với hính  quyền  và  nhân dân  nước  bạn;  quyên góp  hàng  trăm  triệu đồng  nâng  cấp  đường giao  thông  nông  thôn, xây  dựng  nhà tình nghĩa, nhà văn hóa, hệ thống  nước  sinh  hoạt cho  đồng  bào;  tổ  chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc  miễn  phí  cho hàng nghìn lượt người nghèo…

Sau mỗi buổi tuần tra, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng vàm Trảng Trâu lại cùng nhau ôn lại truyền thống của Đồn
Sau mỗi buổi tuần tra, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng vàm Trảng Trâu lại cùng nhau ôn lại truyền thống của Đồn

Đặc biệt, hưởng ứng Chương  trình  "Nâng bước em tới trường" do Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng  phát  động,  lực lượng  biên  phòng Tây Ninh  đã  nhận  đỡ  đầu 73  học  sinh  có  hoàn cảnh  khó  khăn  được học đến hết lớp 12 với số  tiền  500.000  đồng mỗi em/tháng. 

Trồng rau xanh, cải thiện bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Phước Tân (huyện Châu Thành)
Trồng rau xanh, cải thiện bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Phước Tân (huyện Châu Thành)
Tuần tra, bảo vệ chủ quyền biên giới
Tuần tra, bảo vệ chủ quyền biên giới

Bộ đội biên phòng tỉnh Tây ninh bàn phương án tuần tra, bảo vệ biên giới
Bộ đội biên phòng tỉnh Tây ninh bàn phương án tuần tra, bảo vệ biên giới

Tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt người nghèo
Tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt người nghèo
Cháu Trần Thị ngọc nhã, học sinh lớp 2, Trường tiểu học xã biên giới, huyện Châu Thành, là một trong 3 em được Đồn biên phòng vàm Trảng Trâu bảo trợ học đến hết lớp 12 theo chương trình "nâng bước em đến trường"
Cháu Trần Thị ngọc nhã, học sinh lớp 2, Trường tiểu học xã biên giới, huyện Châu Thành, là một trong 3 em được Đồn biên phòng vàm Trảng Trâu bảo trợ học đến hết lớp 12 theo chương trình "nâng bước em đến trường"
Báo in, tháng 12/ 2016

Có thể bạn quan tâm