Bí thư đoàn Nguyễn Thị Minh Tân nhiệt huyết với đồng bào vùng cao

Bí thư đoàn Nguyễn Thị Minh Tân nhiệt huyết với đồng bào vùng cao
Chị Nguyễn Thị Minh Tân ( áo đỏ, đứng thứ năm từ phải sang) cùng nhóm "Thiện nguyện Bàn tay ấm Hà Nội - Lai Châu" tại chương trình tặng áo ấm cho trẻ em vùng biên giới. Ảnh: Quang Duy - TTXVN phát
Chị Nguyễn Thị Minh Tân ( áo đỏ, đứng thứ năm từ phải sang) cùng nhóm "Thiện nguyện Bàn tay ấm Hà Nội - Lai Châu" tại chương trình tặng áo ấm cho trẻ em vùng biên giới. Ảnh: Quang Duy - TTXVN phát

Với những việc làm nhiệt huyết trong công tác và phong trào Đoàn, năm 2015, chị Minh Tân được Tỉnh Đoàn vinh danh là cán bộ Đoàn tiêu biểu; năm 2016, được Trung ương Đoàn tặng giải thưởng Lý Tự Trọng - phần thưởng cao quý dành cho Bí thư Đoàn cấp huyện, Bí thư Đoàn cấp cơ sở và đoàn viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác… Trưởng thành từ công tác Đoàn, đến tháng 10/2017, tổ chức phân công chị Minh Tân đảm nhiệm công tác khác ở Bảo hiểm xã hội tỉnh Lai Châu.

Là Bí thư Chi đoàn - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện của Bảo hiểm xã hội tỉnh Lai Châu, chị Tân đã tình nguyện hiến máu 4 lần và thường xuyên vận động bạn bè, người thân và đồng nghiệp tham gia hiến máu. Hưởng ứng phong trào "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc", chị Minh Tân đã phát động đoàn viên trong chi đoàn tham gia đóng góp cho Đoàn khối các cơ quan tỉnh Lai Châu ủng hộ nhà bán trú dân nuôi tại huyện Phong Thổ.

Nắm bắt được xu thế của thời đại công nghệ thông tin, mạng xã hội Facebook không phân biệt giới hạn lứa tuổi, không gian, thời gian, đặc biệt qua những hình ảnh cụ thể và có thật sẽ dễ kêu gọi lòng hảo tâm của các "mạnh thường quân", năm 2015, chị Minh Tân đã cùng với những người bạn ở Hà Nội đồng sáng lập nhóm "Thiện nguyện Bàn tay ấm Hà Nội -  Lai Châu" và chị được bầu là trưởng nhóm. Nhóm đã quyên góp tiền, nhiều hiện vật thiết thực tặng hộ nghèo và học sinh các trường tại tỉnh Lai Châu như trường Mầm non xã Nùng Nàng (huyện Tam Đường), trường Mầm non Nậm Sỏ 2, xã Nậm Sỏ (huyện Tân Uyên), trường Mầm non xã Tá Bạ, trường Tiểu học bán trú Ka Lăng II của huyện Mường Tè…

Chị Nguyễn Thị Minh Tân (áo xanh ngoài cùng) đại diện Chi đoàn Bảo hiểm Xã hội tỉnh Lai Châu tặng quà cho Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lai Châu. Ảnh: Quang Duy - TTXVN phát
Chị Nguyễn Thị Minh Tân (áo xanh ngoài cùng) đại diện Chi đoàn Bảo hiểm Xã hội tỉnh Lai Châu tặng quà cho Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lai Châu. Ảnh: Quang Duy - TTXVN phát

Suốt thời gian làm công tác Đoàn, với chị Tân, mỗi lần đi đến với người dân vùng khó khăn là một lần nhớ, là một lần để tình cảm dành cho bà con dày thêm. Chị Tân hoài niệm: Cuối tháng 12/2015, tôi kết nối với đoàn thiện nguyện “Từ thiện nối” Hà Nội lên làm chương trình từ thiện tại xã biên giới Mồ Sì San của huyện Phong Thổ. Trời mưa, lạnh, đường sạt lở; cách trung tâm xã 5km, xe ô tô gầm thấp không thể vào tới trung tâm xã. Cả đoàn phải xuống đi bộ, hàng thì nhờ xe công nông đầu ngang chở vào xã. Vào đến xã, cả đoàn rất cảm động bởi nhân dân và các cháu học sinh đã đợi sẵn, cán bộ xã và bộ đội biên phòng cũng chuẩn bị sẵn lực lượng hỗ trợ.

“Dù đã trưởng thành Đoàn, đã không còn là Bí thư Đoàn nhưng qua quá trình công tác tại tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn như Lai Châu, bản thân tôi nhận thấy để hoạt động Đoàn được tốt hơn và người dân được hưởng lợi nhiều hơn từ những hoạt động thiện nguyện, rất cần cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, tạo điều kiện để đoàn viên được thể hiện hết mình trong công tác Đoàn. Hơn nữa, Bí thư Chi đoàn cơ sở cần mạnh dạn kết nối với các nhóm thiện nguyện lớn, uy tín trên toàn quốc để trao đổi thông tin, kêu gọi sự chung tay của cộng đồng. Thủ lĩnh Đoàn cần biết động viên, khơi dậy năng lực của từng đoàn viên để tạo tiếng nói chung, khơi dậy sức mạnh, tạo sự đồng thuận trong tập thể” – chị Minh Tân chia sẻ thêm.
Quang Duy

Có thể bạn quan tâm