Bế mạc Chương trình huấn luyện thực hành về y tế của Lực lượng gìn giữ hòa bình

Bế mạc Chương trình huấn luyện thực hành về y tế của Lực lượng gìn giữ hòa bình
Phát biểu tại lễ bế mạc, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc nhấn mạnh, hoạt động tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc nhằm hiện thực hóa đường lối đối ngoại hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ của Việt Nam; đồng thời khẳng định Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định an ninh khu vực và thế giới.
Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ( thứ 2 từ phải sang); ông Giles Lever, Đại sứ Vương quốc Anh và Bắc Ailen tại Việt Nam chứng kiến diễn tập mô phỏng cứu chữu bệnh nhân. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ( thứ 2 từ phải sang); ông Giles Lever, Đại sứ Vương quốc Anh và Bắc Ailen tại Việt Nam chứng kiến diễn tập mô phỏng cứu chữu bệnh nhân. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Theo Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, hoạt động huấn luyện, diễn tập thực hành bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần đánh giá năng lực toàn diện trong việc triển khai, vận hành, điều hành quản lý, chỉ  huy và xử lý các tình huống y tế và nhiệm vụ thu hồi bệnh viện dã chiến, chuẩn bị phục vụ đoàn kiểm tra tiền triển khai của Liên hợp quốc thẩm định đánh giá, trước khi triển khai đến Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan vào đầu năm 2018.
 
Cảm ơn chính phủ Anh, Hoa Kỳ hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm giúp nâng cao năng lực cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh đánh giá cao sự hỗ trợ, giúp đỡ của các chuyên gia quốc tế đã giúp cuộc thực hành diễn tập được triển khai đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng, làm tiền đề vững chắc cho Việt Nam triển khai thành công bệnh viện dã chiến đầu tiên đến Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan, đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng quốc tế trong hoạt động gìn giữ hòa bình, ổn định và thịnh vượng của thế giới.
Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (ngồi giữa) thăm phòng chỉ huy Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (ngồi giữa) thăm phòng chỉ huy Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Tại buổi lễ, bà Mary Tarnowka, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc hoàn thành chương trình triển khai mô phỏng Bệnh viện dã chiến cấp 2 do Hoa Kỳ tài trợ, đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc chuẩn bị sơ khởi cho Việt Nam triển khai đồng bộ một đơn vị tại Nam Sudan một cách thành công.
 
Bà Mary Tarnowka cho biết, Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế luôn ủng hộ mạnh mẽ Việt Nam và Hoa Kỳ cam kết tiếp tục hỗ trợ tăng cường năng lực gìn giữ hòa bình cho Việt Nam, góp phần giúp Việt Nam tự tin, tích cực hơn và có nhiều ảnh hưởng hơn trong việc giúp cộng đồng quốc tế giải quyết những thách thức. Hoạt động hỗ trợ của Việt Nam đối với lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc không chỉ phản ánh quan hệ đối tác an ninh đang phát triển mà còn thể hiện quyết tâm thực hiện cam kết của Việt Nam đối với hòa bình và sự ổn định toàn cầu.
Diễn tập mô phỏng vận chuyển cấp cứu bệnh nhân. Ảnh: Xuân Khu – TTXVN
Diễn tập mô phỏng vận chuyển cấp cứu bệnh nhân. Ảnh: Xuân Khu – TTXVN
Ông Giles Lever, Đại sứ Vương quốc Anh và Bắc Ailen tại Việt Nam khẳng định, Vương quốc Anh cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc cung cấp thông tin, chia sẻ biện pháp giải quyết những thách thức trong việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan, cũng như các vấn đề liên quan khác như tài trợ chương trình nâng cao trình độ ngoại ngữ và tăng cường năng lực chuyên môn cho lực lượng công bình làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình...
 
Ấn tượng về tính chuyên nghiệp, sự gắn kết và nhiệt huyết của các cán bộ, chiến sỹ Việt Nam tham gia đợt diễn tập, ông Giles Lever bày tỏ tin tưởng Quân đội Việt Nam sẽ hoàn tất tốt việc tiếp quản bệnh viện dã chiến cấp 2 từ quân đội Anh và sau đó hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo y tế cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan, thể hiện sự hợp tác, gắn kết giữa nhân dân Việt Nam, chính phủ Việt Nam với Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế.
Diễn tập mô phỏng cấp cứu bệnh nhân. Ảnh: Xuân Khu – TTXVN
Diễn tập mô phỏng cấp cứu bệnh nhân. Ảnh: Xuân Khu – TTXVN
Đợt huấn luyện thực hành trên bộ trang bị Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 diễn ra từ ngày 6 đến 23/9, với sự tham gia trực tiếp của 69 cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 và 8 chuyên gia Anh, 7 chuyên gia Hoa Kỳ là những chuyên gia có chuyên môn sâu, có nhiều kinh nghiệm thực tế trong công tác gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan.

Đợt huấn luyện thực hành tổng hợp được xây dựng mô phỏng thực tế triển khai bệnh viện dã chiến Việt Nam tham gia Phái bộ Nam Sudan, gồm các giai đoạn vận chuyển, lắp đặt bệnh viện dã chiến; vận hành thiết bị; diễn tập thực hành tổng hợp và tháo dỡ, thu hồi, vệ sinh, vận chuyển trang thiết bị trở về.
 
Từ năm 2014 đến nay, Việt Nam đã cử 19 cán bộ, sỹ quan tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Phái bộ Nam Sudan và Trung Phi. Theo kế hoạch, đầu năm 2018, Việt Nam sẽ triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 có biên chế 70 người với các bác sỹ có tay nghề cao, xử lý bệnh theo tiêu chuẩn quốc tế của Liên hợp quốc, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo y tế cho các lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và phục vụ dân thường trong trường hợp khẩn cấp./.
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm