Bãi biển du lịch Cồn Vành tan hoang sau bão số 10

Bãi biển du lịch Cồn Vành tan hoang sau bão số 10
Cùng với đó, từ giáp cửa sông Cau đến khu vực giữa Cồn Vành có khoảng 2 km bị sạt lở với mức độ sạt lở ăn sâu vào đất liền chỗ thấp từ 10 mét và sâu nhất đến 30 mét. Nước biển ăn sâu hạ thấp độ cao mặt nền có nơi lên đến 0,5 mét. Không chỉ lán trại của người dân bị sóng đánh sập mà triều cường, sóng lớn còn cuốn theo nhiều cây phi lao được trồng bên bãi biển. Theo thống kê ban đầu, thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng.

Lán trại kinh doanh tại bãi biển Cồn Vành tan hoang sau triều cường, bão lớn. Ảnh: TTXVN phát

Lán trại kinh doanh tại bãi biển Cồn Vành tan hoang sau triều cường, bão lớn. Ảnh: TTXVN phát

Lán trại kinh doanh tại bãi biển Cồn Vành tan hoang sau triều cường, bão lớn. Ảnh: TTXVN phát

Lán trại kinh doanh tại bãi biển Cồn Vành tan hoang sau triều cường, bão lớn. Ảnh: TTXVN phát
Lán trại kinh doanh tại bãi biển Cồn Vành tan hoang sau triều cường, bão lớn. Ảnh: TTXVN phát

Theo nhiều người dân tại đây, đợt triều cường ngày 15/9 là một trong những đợt triều gây thiệt hại lớn cho người dân trong khoảng 7 - 8 năm trở lại đây. Nước ngập ngang người, sóng lớn dồn dập lật toàn bộ nền móng bê-tông lớn nhỏ của các khu kinh doanh. Nhiều lán tre ven bãi bị kéo nghiêng hoặc đổ sập. Rất may không có thiệt hại về người. Bà Tạ Thị Rè là một trong những hộ dân có ki- ốt kinh doanh tại bãi biển Cồn Vành cho biết, năm nay nước triều cường dâng quá cao so với mọi năm. Sóng lớn đã cuốn trôi nhiều vật dụng của gia đình và kéo sập lán kinh doanh.

Các hộ kinh doanh tại đây đang dọn dẹp đống đổ nát, khắc phục hậu quả của đợt triều cường trong cơn bão số 10.

Khu du lịch sinh thái Cồn Vành thuộc địa phận xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển vùng châu thổ sông Hồng năm 2004 với chiều dài bãi biển hơn 6km. Đây là điểm du lịch hoang sơ thu hút đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh Thái Bình tới tham quan, nghỉ mát thời gian gần đây.
Thu Hoài

Có thể bạn quan tâm