Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng, Nam Bộ mưa dông diện rộng

Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng, Nam Bộ mưa dông diện rộng

Trong 1-2 ngày tới, ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), khu vực Vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa dông và gió mạnh. Ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà mau và khu vực Nam Biển Đông (báo gồm cả quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-9. Biển động. Sóng biển cao từ 2.0-3.0 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp độ 1.

Ảnh minh họa- TTXVN
Ảnh minh họa- TTXVN

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, mây ẩm và thời tiết xấu đang diễn ra ở hầu khắp khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong ngày 16/9, liên tiếp những trận gió giật mạnh cấp 6 - 7 vừa mưa lớn từ 42 - 114mm đã xảy ra tại quận Bình Thủy, huyện đảo Phú Quốc và TX Buôn Hồ. Thời gian mưa xuất hiện sớm hơn hẳn do gió Tây Nam - yếu tố gây mưa đang hoạt động mạnh lên khi nó tương tác với cơn bão Malacas đang hướng về phía Đài Loan (Trung Quốc).

Dự báo trong hôm nay (17/9), gió Tây Nam tiếp tục gây mưa cho khu vực Tây Nguyên và cả Nam Bộ. Chiều tối nay sẽ là thời điểm mà mưa nhiều nhất, diện mưa chiếm 1/2 diện tích của khu vực. Cảnh báo mưa vừa, mưa to cục bộ, tiềm ẩn theo đó là nguy cơ kèm theo các hiện tượng như gió giật, tố lốc.  Ngược lại ở Trung Bộ, mưa dông xảy ra vào nơi vào chiều tối, còn trưa và chiều trời nắng. Nhiệt độ của hầu hết các thành phố đều phổ biến từ 33 - 34oC.

Nắng cũng sẽ là thời tiết chính của Bắc Bộ trong hôm nay với nhiệt độ cao nhất ở các thành phố từ 32 - 34oC, riêng thủ đô Hà Nội và TP Ninh Bình là nhiệt độ lên đến 35oC. Gió yếu, trời nóng oi vào buổi trưa và đầu giờ chiều.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 17/9 như sau: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Tây Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ , cao nhất từ 32 -35 độ C.

 Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam B chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C ./. 

Có thể bạn quan tâm