Y phục bằng vỏ cây của người Cơ Tu

Y phục bằng vỏ cây của người Cơ Tu
Theo già làng Cơlâu Blao ở thôn Voòng, xã Tr’hy, huyện Tây Giang, y phục truyền thống của người Cơ-tu được làm bằng vỏ cây tr’rang, t’coóng, t’dúir, amướt hoặc cây mít rừng…
Người Cơ-tu mặc áo bằng vỏ cây biểu diễn nhạc cụ truyền thống
Người Cơ-tu mặc áo bằng vỏ cây biểu diễn nhạc cụ truyền thống
Làm một chiếc áo bằng vỏ cây rất công phu. Trước hết, người Cơ-tu phải vào rừng bóc vỏ cây. Người Cơ-tu không đốn hạ cả cây mà chỉ dùng rựa khứa quanh thân cây lấy vỏ. Sau đó, vỏ cây được đập dập và đun sôi cùng lá quế, củ sả, củ riềng, giúp áo có hương thơm và chống lại các loại côn trùng.
Người Cơ-tu trong y phục bằng vỏ cây biểu diễn điệu múa truyền thống tung tung - da dá
Người Cơ-tu trong y phục bằng vỏ cây biểu diễn điệu múa truyền thống tung tung - da dá
Đồng bào ngâm vỏ cây trong nước khoảng 10 ngày rồi đem phơi khô trước khi khâu thành áo. Áo bằng vỏ cây của người Cơ-tu thường có màu ngà hoặc màu vàng rơm.
Y phục bằng vỏ cây của người Cơ-tu ở huyện Tây Giang (Quảng Nam)
Y phục bằng vỏ cây của người Cơ-tu ở huyện Tây Giang (Quảng Nam)
Thông thường, áo có cổ tròn, không có tay. Chỉ dùng để khâu áo làm bằng sợi mây rừng. Có loại áo dùng cho mùa đông và loại cho mùa hè. Ngoài ra, còn có loại áo dày để chống lại nanh vuốt của thú dữ cũng như tên độccủa đối phương. 
Uống rượu lễ trước khi múa tung tung - da dá
Uống rượu lễ trước khi múa tung tung - da dá

Có thể bạn quan tâm