Việt Nam dành 3 huy chương vàng trong ngày thi đấu đầu tiên tại Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5

Việt Nam dành 3 huy chương vàng trong ngày thi đấu đầu tiên tại Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5
Vận động viên Nguyễn Thị Thanh Thủy giành Huy chương Vàng môn Kurash hạng cân 52 kg. Ảnh: Quốc Khánh- TTXVN
 Vận động viên Nguyễn Thị Thanh Thủy giành Huy chương Vàng môn Kurash hạng cân 52 kg. Ảnh: Quốc Khánh- TTXVN

Ngoài tấm huy chương vàng của Phan Thị Phượng và tấm huy chương bạc của Nguyễn Huyền Trang, trong ngày thi đấu đầu tiên này môn Bóng gỗ còn mang về cho đoàn Thể thao bãi biển Việt Nam một tấm huy chương đồng của vận động viên Vũ Hồng Quân.

Vận động viên Hoàng Thị Tình giành Huy chương Vàng môn Kurash hạng cân 48 kg. Ảnh: Quốc Khánh- TTXVN
 Vận động viên Hoàng Thị Tình giành Huy chương Vàng môn Kurash hạng cân 48 kg. Ảnh: Quốc Khánh- TTXVN

Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên môn bóng gỗ tại ABG 5, với thành tích 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng, đoàn Thể thao bãi biển Việt Nam đang tạm đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng bộ môn này. Đứng sau là đoàn Thái Lan với 1 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. Đứng thứ 3 là đoàn Indonesia với thành tích 2 huy chương đồng. Đoàn Trung Quốc đứng thứ 4 với 1 huy chương đồng. Ngày mai 26/9, môn bóng gỗ tại ABG 5 bước vào ngày thi đấu thứ 2 với 2 nội dung Faiway đôi nam và đôi nữ.

Vận động viên Phan Thị Phượng giành Huy chương Vàng đơn nữ môn bóng gỗ. Ảnh: thethaovanhoa.vn
Vận động viên Phan Thị Phượng giành Huy chương Vàng đơn nữ môn bóng gỗ. Ảnh: thethaovanhoa.vn

Cùng với chiếc huy chương vàng đầu tiên của Phan Thị Phượng, ở môn Kurash, hai vận động viên Hoàng Thị Tình (hạng cận 48 kg) và Nguyễn Thị Thanh Thủy (hạng cân 52 kg) cũng đã mang về cho đoàn Việt Nam 2 huy chương vàng. 

Như vậy, trên Bảng tổng sắp huy chương trong ngày thi đấu đầu tiên tại ABG 5, đoàn Việt Nam đang dẫn đầu với 3 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 11 huy chương đồng./.

Có thể bạn quan tâm