|
Toàn cảnh ngày lễ đua bò truyền thống |
Lễ hội đua bò ở huyện Tịnh Biên được tổ chức tại chùa Rô, thuộc xã An Cư với 37 cặp bò tham dự đến từ 6 xã trong huyện.
|
Niềm vui chiến thắng |
Sau cuộc tranh tài quyết liệt, cặp bò mang số 04 của ông Dương Văn Hiệp, ở xã Vĩnh Trung giành giải nhất (cặp bò 3 năm liền đạt giải nhất), giải nhì thuộc về cặp bò mang số 26 của ông Chau Sóc Yêm ở xã An Cư, giải ba thuộc về cặp bò mang số 37 của ông Chau Dếch ở xã An Cư, giải tư thuộc về cặp bò mang số 10 của ông Chau Chanh Ra ở xã Văn Giáo.
|
Đua bò vùng Bảy Núi là một trong những hoạt động chào mừng Lễ Sen Đôn-ta truyền thống của đồng bào Khmer |
Tại huyện Tri Tôn lễ hội đua bò được tổ chức tại chùa Tà Mẹt, thuộc xã Lương Phi với 32 cặp bò tham dự đến từ 8 xã, thị trấn của huyện.
|
Xuất phát |
Kết thúc cuộc đua, cặp bò mang số 07 của ông Nguyễn Văn Búp, ở xã Lương Phi giành giải nhất, giải nhì thuộc về cặp bò mang số 25 của ông Nguyễn Văn Toàn ở xã Lương Phi, giải ba thuộc về cặp bò mang số 17 của ông Trần Văn Kha ở xã Lương Phi, giải tư thuộc về cặp bò mang số 12 của ông Võ Văn Hiệp ở xã Ba Chúc. Ban tổ chức còn trao 01 giải tài xế điều khiển bò giỏi nhất cho ông Nguyễn Văn Búp.
|
Quyết liệt giành chiến thắng |
|
Đua bò là hoạt động văn hóa thể thao đặc sắc vùng Bảy Núi |
Lễ hội được tổ chức trong không khí sôi động với sự tham gia đông đảo nhân dân trong vùng và nhiều cơ quan báo chí đến đưa tin.
|
Một đội trình làng khi tham gia ngày đua bò truyền thống |