Tuần Văn hóa – Du lịch Lễ hội chợ tình Khau Vai năm 2015

Đây là một sự kiện văn hóa được UBND huyện Mèo Vạc tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc trên vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

Đồng bào về dự "chợ tình" Khau Vai. Ảnh: Thanh Hà - TTXVN
Đồng bào về dự "chợ tình" Khau Vai. Ảnh: Thanh Hà - TTXVN

Tuần Văn hóa, du lịch Lễ hội “chợ tình” Khâu Vai năm nay diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc như: Chung kết cuộc thi "Người đẹp miền cực Bắc lần thứ 2"; Hội thi bò khỏe, bò đẹp; Hội chọi bò lần thứ 5; trải nghiệm cưỡi ngựa về "chợ tình"; Giao lưu ẩm thực "Hương vị Cao nguyên đá"; Lễ dâng hương miếu Ông, miếu Bà; giao lưu văn hóa dân tộc Nùng – Giáy, tái hiện truyền thuyết "Chuyện tình Khâu Vai"; Lễ múa trống và Lễ múa kiếm của dân tộc Giáy, lễ ăn hỏi của dân tộc Nùng...

 

Đặc biệt, Lễ hội “chợ tình” Khau Vai sẽ được chính thức bắt đầu vào tối 14/5 tại xã Khau Vai, huyện Mèo Vạc với chương trình nghệ thuật tái hiện truyền thuyết “Chuyện tình Khau Vai”. Đây là phiên "chợ tình” độc đáo và đã trở thành huyền thoại. Đó là ngày hội của những đôi tình nhân dang dở, yêu nhau nhưng không đến được với nhau. Do vậy, cứ vào ngày 27/3 âm lịch hàng năm họ lại tìm về với nhau để tâm sự và chia sẻ những chuyện vui buồn trong cuộc sống...

Biểu diễn khèn thu hút đông đảo đồng bào và du khách khi đến với "chợ tình" Khau Vai. Ảnh: Thanh Hà - TTXVN
Biểu diễn khèn thu hút đông đảo đồng bào và du khách khi đến với "chợ tình" Khau Vai. Ảnh: Thanh Hà - TTXVN

Có thể bạn quan tâm