Triển lãm "Sắc màu các dân tộc miền núi tại Thái Nguyên"

Triển lãm "Sắc màu các dân tộc miền núi tại Thái Nguyên"
Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Quân Trang-TTXVN
Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Quân Trang-TTXVN

Triển lãm trưng bày hơn 60 tác phẩm nghệ thuật bao gồm tranh vẽ và ảnh. Các tác phẩm phản ánh đậm nét cuộc sống, đất và người Thái Nguyên trên đường đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế; những thành tựu kinh tế, khoa học kỹ thuật, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng; những tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những di sản, nét đẹp văn hóa tinh thần của quần chúng nhân dân… Đặc biệt, Triển lãm phản ánh sinh động sắc màu đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũng như trên mọi miền đất nước qua những phong cảnh, chân dung, sinh hoạt đời thường… 

Triển lãm cũng trưng bày nhiều tác phẩm có chất lượng, đã dự các triển lãm quốc tế, toàn quốc và khu vực. Về nhiếp ảnh có các tác phẩm “Trẻ em vùng cao”, “Chị em” của Việt Hùng; “Nắng cao nguyên” của Thế Hoàng; “Hoa rừng” của Văn Chi; “Vu quy” của Lý Đức Chinh…; lĩnh vực mỹ thuật có tác phẩm “Sắc xuân” của tác giả Nguyễn Gia Bảy, “Mùa yêu” của tác giả Chu Thế Anh và nhiều tranh vẽ của các tác giả Đỗ Thế Hùng, Dương Văn Chung, Hoàng Minh Đức... 

Theo nhà văn Ma Trường Nguyên, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên, Triển lãm hướng tới chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2018), mừng xuân mới Mậu Tuất 2018, đặc biệt là tôn vinh thành quả lao động sáng tạo nghệ thuật không ngừng, thể hiện tình yêu quê hương, yêu Tổ quốc của đội ngũ văn nghệ sĩ. Triển lãm diễn ra đến ngày 25/12.
Quân Trang
TTXVN

Có thể bạn quan tâm