Triển lãm giao lưu mỹ thuật “Cảm xúc Thành phố Hồ Chí Minh - Cảm xúc Thượng Hải”

Triển lãm giao lưu mỹ thuật “Cảm xúc Thành phố Hồ Chí Minh - Cảm xúc Thượng Hải”
Triển lãm giới thiệu gần 60 tác phẩm hội hoạ của hơn 50 tác giả đến từ hai thành phố trên. Các tác phẩm được thể hiện ở nhiều thể loại khác nhau như: Tranh sơn dầu trên vải, tranh khắc bản, tranh thuỷ mặc, acrylic, in khắc gỗ trên giấy gió... Qua các tác phẩm và bằng góc nhìn của mình, mỗi hoạ sĩ chuyển tải đến người xem các chủ đề đa dạng, phong phú xoay quanh cuộc sống đô thị, nét sinh hoạt của người dân.
Giao lưu mỹ thuật giữa các họa sĩ Thành phố Hồ Chí Minh - Thượng Hải. Ảnh: Gia Thuận - TTXVN
Giao lưu mỹ thuật giữa các họa sĩ Thành phố Hồ Chí Minh - Thượng Hải. Ảnh: Gia Thuận - TTXVN
Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Trần Long Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và Liên hiệp các giới Văn học Nghệ thuật Thành phố Thượng Hải là hai đơn vị có truyền thống kết nghĩa từ nhiều năm qua. Những chuyến thăm, trao đổi hằng năm của hai Hội đã góp phần giúp văn nghệ sĩ hai thành phố cùng chia sẻ những kinh nghiệm trong hoạt động sáng tạo nghệ thuật. Triển lãm lần này sẽ tiếp tục thúc đẩy việc kết nghĩa giao lưu tác phẩm - tác giả ngày càng đi vào thực chất, đồng thời góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa, nghệ thuật của hai thành phố. Bày tỏ hy vọng triển lãm lần này sẽ tiếp tục gặt hái thành công, ông Hàn Trần Thanh, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Văn Liên Thượng Hải chia sẻ, kể từ khi hai thành phố hợp tác kết nghĩa vào tháng 5/1994, nhiều hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm ở các lĩnh vực văn hoá, kinh tế - xã hội đã diễn ra tốt đẹp và hiệu quả, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau... Triển lãm kéo dài đến ngày 7/9/2018./.
Gia Thuận
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm