Trao giải thưởng “Sao Tháng Giêng” và tuyên dương “Sinh viên 5 tốt”

Trao giải thưởng “Sao Tháng Giêng” và tuyên dương “Sinh viên 5 tốt”
Dự chương trình có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh. 
Trưởng Ban Dân Vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Trưởng Ban Dân Vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: An Hiếu – TTXVN

Biểu dương thành tích của các cá nhân, tập thể xuất sắc được nhận các giải thưởng, danh hiệu, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: Phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, sinh viên Việt Nam luôn là lực lượng sáng tạo, hăng hái thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học...  
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu ôn lại truyền thống học sinh – sinh viên Việt Nam. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu ôn lại truyền thống học sinh – sinh viên Việt Nam. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Một tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống Học sinh - sinh viên Việt Nam. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Một tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống Học sinh - sinh viên Việt Nam. Ảnh: An Hiếu – TTXVN

Theo đồng chí Trương Thị Mai, đất nước rất cần sự sáng tạo, tiên phong đi đầu của lớp người trẻ để có thể tạo nên sự bứt phá trong quá trình hội nhập và phát triển. Với vai trò là lực lượng ưu tú trong thế hệ trẻ, các thế hệ sinh viên chính là nguồn nhân lực chất lượng cao của xã hội, kế tục và phát huy nguồn lực trí tuệ dồi dào của đất nước; đi đầu chiếm lĩnh đỉnh cao khoa học, công nghệ tiên tiến, nắm bắt tri thức mới của nhân loại, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  
Bí thư Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh Đinh La Thăng trao bằng khen và biểu trưng cho các sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2016 tại buổi lễ. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Bí thư Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh Đinh La Thăng trao bằng khen và biểu trưng cho các sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2016 tại buổi lễ. Ảnh: An Hiếu – TTXVN

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai mong muốn và tin tưởng lớp sinh viên thời đại mới sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để nâng cao trình độ, tiếp cận đỉnh cao khoa học, khẳng định sự trưởng thành, nêu cao lòng yêu nước và trách nhiệm của công dân, lập thân lập nghiệp sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển của đất nước.  
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai trao biểu trưng cho các sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2016 tại buổi lễ. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai trao biểu trưng cho các sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2016 tại buổi lễ. Ảnh: An Hiếu – TTXVN

Đồng hành với sinh viên, Hội Sinh viên Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, góp phần tập hợp, đoàn kết, giáo dục các thế hệ sinh viên Việt Nam; phát huy vai trò người bạn tin cậy của sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước.  
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong trao bằng khen danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2016 cho các sinh viên tại buổi lễ. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong trao bằng khen danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2016 cho các sinh viên tại buổi lễ. Ảnh: An Hiếu – TTXVN

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị, Hội Sinh viên Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt vai trò khuyến khích, cổ vũ mạnh mẽ sinh viên với tinh thần sẵn sàng cho mục tiêu phát triển đất nước. Đồng thời tổ chức đa dạng các phong trào hoạt động thiết thực tạo môi trường để học sinh, sinh viên học tập, rèn luyện và phát huy khả năng của mình trong mọi lĩnh vực; góp phần xây dựng lớp sinh viên toàn diện, trở thành nguồn lực quan trọng cho đất nước. 
Trao bằng khen và biểu trưng cho các tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2016 tại buổi lễ. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Trao bằng khen và biểu trưng cho các tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2016 tại buổi lễ. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Trao giải thưởng “Sao Tháng giêng” năm 2016 cho các sinh viên tại buổi lễ. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Trao giải thưởng “Sao Tháng giêng” năm 2016 cho các sinh viên tại buổi lễ. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong cho biết: Các giải thưởng và danh hiệu được trao là dịp để tôn vinh, biểu dương những gương sinh viên tiêu biểu, nhằm thông qua đó động viên, khích lệ học sinh, sinh viên tiếp tục cố gắng, phấn đấu đạt những thành tích cao hơn.
Một tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống Học sinh - sinh viên Việt Nam. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Một tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống Học sinh - sinh viên Việt Nam. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Các sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2016 tại lễ kỷ niệm. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Các sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2016 tại lễ kỷ niệm. Ảnh: An Hiếu – TTXVN

Qua đó, nhằm lan tỏa sâu rộng trong hội viên, học sinh, sinh viên và xã hội về truyền thống của học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam; rèn luyện ý thức tự học, tự nghiên cứu, tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. 
Trao giải thưởng “Sao Tháng giêng” năm 2016 cho các sinh viên tại buổi lễ. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Trao giải thưởng “Sao Tháng giêng” năm 2016 cho các sinh viên tại buổi lễ. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao bằng khen và biểu trưng cho các sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2016 tại buổi lễ. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao bằng khen và biểu trưng cho các sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2016 tại buổi lễ. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Năm nay, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương được trao cho 53 sinh viên xuất sắc, hội đủ 5 tiêu chuẩn: đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt.Danh hiệu “Tập thể sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương được trao cho 12 tập thể xuất sắc trong việc triển khai và tham gia phong trào “Sinh viên 5 tốt”.

Cùng với đó, giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2016 đã tuyên dương 100 sinh viên tiêu biểu, là cán bộ Hội, Đoàn có thành tích xuất sắc trong công tác và học tập./. 
Nguồn:TTXVN/Báo ảnh Dân tộc và Miền núi

Có thể bạn quan tâm