Trao giải Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ II năm 2017

Trao giải Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ II năm 2017
Các em thí sinh tham gia Vòng chung kết cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ II, năm 2017. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
Các em thí sinh tham gia Vòng chung kết cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ II, năm 2017. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Thiết thực cụ thể hóa Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2017 – 2030” và chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh, khơi dậy tinh thần ham mê tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử, văn hóa dân tộc, bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc, phát huy trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam trong học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam và đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương trao giải Nhất cho em Hà Việt Hoàng, học sinh lớp 12, Trường THPT Sóc Sơn, Hà Nội . Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam và đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương trao giải Nhất cho em Hà Việt Hoàng, học sinh lớp 12, Trường THPT Sóc Sơn, Hà Nội . Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Phần thi cá nhân của Cuộc thi đã thu hút hơn 300.000 học sinh đến từ 2.760 trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên thuộc 63 tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia. Kết thúc vòng thi trực tuyến cấp tỉnh, Ban tổ chức đã lựa chọn ra 63 học sinh có số điểm cao nhất, thời gian nhanh nhất của các tỉnh, thành phố để tham dự Chung kết toàn quốc tại Hà Nội từ ngày 2-3/12/2017. Thí sinh Hà Việt Hoàng đến từ Hà Nội đã xuất sắc giành giải Nhất với 391 điểm giành được trong vòng thi Chung kết. Giải Nhì thuộc về Nguyễn Thị Ngọc Khánh (Thành phố Hồ Chí Minh) với 377 điểm.

Em Hà Việt Hoàng, lớp 12, Trường THPT Sóc Sơn, Hà Nội giành giải Nhất cuộc thi “Tự hào Việt Nam” lần thứ II, năm 2017. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
Em Hà Việt Hoàng, lớp 12, Trường THPT Sóc Sơn, Hà Nội giành giải Nhất cuộc thi “Tự hào Việt Nam” lần thứ II, năm 2017. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Giải tập thể phần thi cá nhân trực tuyến được trao cho 12 đơn vị, trong đó Tỉnh đoàn Nghệ An đạt giải tỉnh, thành đoàn có số lượng học sinh tham dự Cuộc thi nhiều nhất. Các Tỉnh đoàn: Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Tây Ninh đạt giải tỉnh, thành đoàn có tỷ lệ học sinh tham dự Cuộc thi nhiều nhất. Giải trường trung học phổ thông – trung tâm giáo dục thường xuyên có số lượng học sinh tham dự Cuộc thi nhiều nhất thuộc về Trường THPT Thuận Thành số 1, tỉnh Bắc Ninh. 5 trường có tỷ lệ học sinh tham dự Cuộc thi nhiều nhất là THPT Thuận Thành Số 1 (Bắc Ninh), THPT Tân Kỳ (Nghệ An), THPT Thành Sen (Hà Tĩnh), THPT Chế Lan Viên (Quảng Trị), THPT Lê Quý Đôn (Bến Tre).

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa và Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy trao giải Nhì cho em Nguyễn Ngọc Khánh (Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa và Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy trao giải Nhì cho em Nguyễn Ngọc Khánh (Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Có 552 tác phẩm tham gia Phần thi xây dựng video clip của các học sinh đến từ 179 trường thuộc 53 tỉnh, thành phố. Thành đoàn Hà Nội là đơn vị có nhiều video clip dự thi nhất với 130 tác phẩm. Ban Tổ chức đã trao giải cho 10 tác phẩm xuất sắc, trong đó Giải nhất của phần thi thuộc về nhóm tác giả của Trường THPT Thái Hòa, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.

Ban tổ chức trao giải Ba cho các thí sinh. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
Ban tổ chức trao giải Ba cho các thí sinh. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy nhấn mạnh: Ban tổ chức mong muốn thông qua Cuộc thi sẽ có nhiều hơn nữa các học sinh trở thành hạt nhân lan tỏa tình yêu lịch sử, văn hóa dân tộc, không ngừng học tập, tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, đất nước, con người Việt Nam; vận động hiệu quả tập thể thanh niên tại trường học, nơi sinh sống thực hành ứng xử những nét đẹp văn hóa truyền thống, lịch sử tốt đẹp vào cuộc sống hàng ngày.

Ban tổ chức trao giải Khuyến khích cho các thí sinh. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
 Ban tổ chức trao giải Khuyến khích cho các thí sinh. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Các đại biểu với các thí sinh đoạt giải cá nhân tại vòng thi chung kết cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ II, năm 2017. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
Các đại biểu với các thí sinh đoạt giải cá nhân tại vòng thi chung kết cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ II, năm 2017. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cấp bộ đoàn; ngành giáo dục, đào tạo; ngành văn hóa tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nghiên cứu, triển khai, nhân rộng các hình thức tuyên truyền, giáo dục lịch sử, văn hóa dân tộc để mỗi học sinh, sinh viên, thanh niên trên mọi miền Tổ quốc ngày càng hiểu biết sâu sắc hơn về đất nước, con người Việt Nam.
Hiền Hạnh

Có thể bạn quan tâm