Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII:

Trà Vinh và Sóc Trăng vô địch Giải Việt dã Ngày hội của đồng bào Khmer Nam Bộ

Trà Vinh và Sóc Trăng vô địch Giải Việt dã Ngày hội của đồng bào Khmer Nam Bộ
Theo đánh giá chung, Giải Việt dã của đồng bào dân tộc Khmer tại Bạc Liêu năm nay, các vận động viên có sự phân hóa khá lớn, nhiều vận động viên có thể lực tốt như của các tỉnh như Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cần Thơ… 
Các vận động viên thi chạy việt dã trên đường Nguyễn Tất Thành (Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu). Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN
Các vận động viên thi chạy việt dã trên đường Nguyễn Tất Thành (Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu). Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN
Kết thúc giải, ở nội dung Việt dã nam, giải Nhất được trao cho vận động viên Kim Chơn Rương (Trà Vinh), giải Nhì thuộc về vận động viên Thạch Ngọc Hoàng (Trà Vinh), giải Ba thuộc về vận động viên Đào Đặng (Cần Thơ). Giải Nhất đồng đội thuộc về tỉnh Trà Vinh, giải Nhì là tỉnh Kiên Giang và giải Ba thuộc về tỉnh Cần Thơ. 

Ở nội dung Việt dã nữ, giải Nhất được trao cho vận động viên Lâm Thị Ngọc Xuyến (Sóc Trăng), giải Nhì thuộc về vận động viên Danh Thị Nhẫn (Sóc Trăng), giải Ba thuộc về vận động viên Thì Xà Rum (Kiên Giang). Giải Nhất đồng đội thuộc về tỉnh Sóc Trăng, giải Nhì là tỉnh Vĩnh Long và giải Ba thuộc về tỉnh Kiên Giang. 
Giải Việt dã của đồng bào dân tộc Khmer nằm trong chuỗi hoạt động của Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ, lần thứ VII tham dự của gần 50 vận động viên tranh tài đến từ 12 tỉnh, thành phố thuộc khu vực Nam bộ là An Giang, Bạc Liêu, Bình Phước, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tây Ninh, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh ở nội dung 5.000m đối với nam và 3.000m đối với nữ.
Các đội tham gia thi kéo co, một trong những môn thể thao được tổ chức trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ, lần thứ VII năm 2017 diễn ra tại thành phố Bạc Liêu. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN
Các đội tham gia thi kéo co, một trong những môn thể thao được tổ chức trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ, lần thứ VII năm 2017 diễn ra tại thành phố Bạc Liêu. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN
* Sau ba ngày thi đấu, ngày 19/11, Giải Bi sắt của đồng bào dân tộc Khmer nằm trong chuỗi hoạt động của Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ, lần thứ VII năm 2017 diễn ra tại thành phố Bạc Liêu đã kết thúc. 

Ban tổ chức giải đánh giá cao sự đầu tư về kỹ thuật, chuyên môn cùng sự chuẩn bị tập luyện chu đáo, tinh thần thi đấu hết mình, quyết tâm của các các vận động viên. Tuy là giải thi đấu của riêng đồng bào dân tộc Khmer nhưng được các cấp, các ngành, đặc biệt là Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các tỉnh quan tâm, chỉ đạo, nên đã đào tạo được nhiều vận động viên có trình độ chuyên môn, kỹ thuật tốt, tạo điều kiện cho phong trào thể dục, thể thao khu vực Nam Bộ nói chung và bộ môn Bi sắt nói riêng từng bước được nâng lên. 

Kết thúc giải đấu, Ban tổ chức đã trao 6 giải Nhất, 6 Nhì, 12 giải Ba cho 6 nội dung, trong đó: Nhất đơn nam thuộc về Trương Quốc Thái đội Trà Vinh;Nhất đơn nữ thuộc về Lý Thị Thu Tuyết đội Bạc Liêu;Nhất đôi nam thuộc về Thạch Ngọc Hiệp và Thạch Trọng Tâm đội Thành phố Hồ Chí Minh; Nhất đôi nữ thuộc về Sơn Thị Sa Rây và Thạch Trần Cẩm Trang đội Thành phố Hồ Chí Minh; Nhất bộ ba nam thuộc về Thành phố Hồ Chí Minh;Nhất bộ ba nữ thuộc về Sóc Trăng. 

Giải Bi sắt của đồng bào dân tộc Khmer thu hút gần 50 vận động viên tranh tài đến từ 9 tỉnh, thành phố thuộc khu vực Nam Bộ là An Giang, Bạc Liêu, Bình Phước, Cà Mau, Kiên Giang, Tây Ninh, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, diễn ra từ ngày 17 – 19/11./. 
Nhật Bình

Có thể bạn quan tâm