Thành Lương được trao danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2016

Thành Lương được trao danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2016
Thành Lương trên bục nhận giải. (Nguồn: Thanhnien)
Thành Lương trên bục nhận giải. (Nguồn: Thanhnien)

Giải thưởng Quả bóng Vàng nam năm 2016 thuộc về tiền vệ Phạm Thành Lương (Câu lạc bộ Hà Nội T&T). Thành Lương cũng là cầu thủ lập kỷ lục khi trở thành cầu thủ duy nhất đoạt 4 Quả bóng Vàng Việt Nam. Trong khi đó, Quả bóng Bạc nam thuộc về tiền vệ Lương Xuân Trường (Câu lạc bộ Incheon United, Hàn Quốc) và tiền vệ Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh) nhận Quả bóng Đồng nam. 

Là năm thi đấu thành công của Câu lạc bộ bóng đá nữ Thành phố Hồ Chí Minh, vì vậy các cầu thủ nữ của câu lạc bộ này thâu tóm các thưởng giải nữ. N ữ cầu thủ Huỳnh Như đoạt Quả bóng Vàng; Quả bóng Bạc thuộc về Chương Thị Kiều; thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh giành Quả bóng Đồng . 

Năm 2016 là năm đầu tiên B an Tổ chức đưa ra giải thưởng Q uả bóng Vàng futsal và giải thưởng này được trao cho cầu thủ Trần Văn Vũ (Thái Sơn Nam). Nguyễn Minh Trí (Thái Sơn Nam) đoạt Quả bóng Bạc Futsal và Nguyễn Bảo Quân (Thái Sơn Nam) giành Quả bóng Đồng Futsal. 

Ở các giải thưởng dành cho cầu thủ trẻ, Vũ Văn Thanh (Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai) giành giải Cầu thủ trẻ nam xuất sắc, cầu thủ Lê Hoài Lương (Câu lạc bộ bóng đá nữ Thành phố Hồ Chí Minh) nhận giải Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc, Cầu thủ nước ngoài xuất sắc thuộc về Gaston Merlo (SHB Đà Nẵng) . 

Giải thưởng Cống hiến đã vinh danh danh thủ Trần Minh Chiến và cầu thủ Nguyễn Bảo Quân (Thái Sơn Nam) .
 
Thêm một giải thưởng mới được Ban Tổ chức đưa vào năm nay là "Cầu thủ được yêu thích nhất năm 2016" do khán giả hâm mộ bình chọn. Danh hiệu này đã được trao cho cầu thủ Lương Xuân Trường (Incheon United).

Có thể bạn quan tâm