Thăm, chúc mừng đồng bào Khmer Nam bộ nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Thăm, chúc mừng đồng bào Khmer Nam bộ nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

* Tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức họp mặt với hơn 500 đại biểu là các mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương binh, liệt sĩ, cán bộ là người dân tộc Khmer, các hòa thượng, sư sãi đại diện cho các chùa Khmer trong tỉnh, chức sắc tôn giáo đã dự buổi họp mặt. 

Thời gian qua, tỉnh Sóc Trăng đã quan tâm chăm lo đời sống vùng đồng bào Khmer. Tại vùng đồng bào Khmer, hệ thống đường giao thông nông thôn, thủy lợi , trường học, trạm y tế, điện … được đầu tư hoàn chỉnh, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer; bộ mặt nông thôn vùng đồng bào Khmer ngày càng khởi sắc. Đặc biệt trong năm 2015, tỉnh đã đầu tư hơn 260 tỷ đồng để phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần đưa vùng đồng bào dân tộc không ngừng đổi mới, kéo giảm hộ nghèo Khmer trong tỉnh xuống chỉ còn dưới 15%. 

Chiều 5/4/2016, tại thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và lãnh đạo TP Cần Thơ đến thăm và chúc Tết các vị sư sãi, phật tử chùa Munirensây nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ. Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân với các vị sư sãi, phật tử chùa Munirensây. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN
 Chiều 5/4/2016, tại thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và lãnh đạo TP Cần Thơ đến thăm và chúc Tết các vị sư sãi, phật tử chùa Munirensây nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ. Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân với các vị sư sãi, phật tử chùa Munirensây. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN


Dịp này, Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng tặng 400 phần quà cho mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ, người có công và cán bộ người dân tộc Khmer, các vị hòa thượng, thượng tọa, sư sãi ở chùa Khmer... 

* Tỉnh Trà Vinh tổ chức họp mặt với các cán bộ người dân tộc Khmer, gia đình chính sách gương mẫu tiêu biểu, các vị Sư cả, Ban quản trị của 142 chùa Khmer trong tỉnh. Dịp này, tỉnh Trà Vinh dành hơn 400 triệu đồng để tặng quà cho các gia đình chính sách, các vị chức sắc tiêu biểu và 142 chùa Khmer trong tỉnh. 

Tại buổi họp mặt, Hòa thượng Thạch Oai, Phó Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh, bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và phấn khởi trước các chủ trương, chính sách của Nhà nước đã chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số. Phát huy truyền thống yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc đồng bào Khmer Trà Vinh nỗ lực hơn nữa trong lao động sản xuất, học tập để nâng cao đời sống mọi mặt cho gia đình, góp sức xây dựng tỉnh ngày càng phát triển giàu đẹp. 

Những năm qua, các cấp ủy Đảng , chính quyền địa phương trong tỉnh đã nỗ lực thực hiện các chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ đồng bào Khmer phát triển sản xuất, nâng cao đời sống đồng bào . Năm 2015, thực hiện Chương trình 135, Trà Vinh được Trung ương phân bổ nguồn vốn hơn 46 tỷ đồng để xây dựng 117 công trình hạ tầng kỹ thuật ở vùng đồng bào Khmer khó khăn, phục sản xuất, sinh hoạt đời sống của người dân. Thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và giải quyết việc làm cho hộ dân tộc thiểu số nghèo, toàn tỉnh Trà Vinh có 11.177 hộ và 603 lao động trong diện được hưởng lợi. Hiện, tỉnh đã hoàn thành việc hỗ trợ đất ở cho 2010 hộ, với diện tích đất hơn 772.570 m 2 , số tiền gần 65 tỷ đồng … 

* Đại diện Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang, lãnh đạo các địa phương trên địa bàn tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã đi thăm, chúc mừng đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh. 

Tại các điểm đến thăm như chùa Soài So (huyện Tri Tôn) và chùa Mỹ Á (huyện Tịnh Biên), chùa Chi Ka Eng (huyện Tri Tôn), lãnh đạo tỉnh An Giang chúc các Ban Trị sự, các vị sư sãi, à cha cùng đồng bào dân tộc Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây vui tươi, đầm ấm và tiết kiệm. Bày tỏ vui mừng trước sự đổi thay trong đời sống của đồng bào dân tộc Khmer, lãnh đạo tỉnh An Giang mong muốn đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục tích cực lao động, sản xuất, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./. 

Phóng viên TTXVN tại các địa phương

Có thể bạn quan tâm