Sôi nổi Ngày hội Sách châu Âu lần thứ 3 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sôi nổi Ngày hội Sách châu Âu lần thứ 3 tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tham dự Ngày hội, khách tham quan và những người yêu sách được trải nghiệm, tham gia nhiều hoạt động như: đọc sách miễn phí tại mô hình xe buýt sách - thư viện mini của Đường Sách; tọa đàm về văn học châu Âu; Từ văn chương đến điện ảnh - Giới thiệu các sách văn học đươc chuyển thể thành phim; Giao lưu với họa sĩ minh họa Estelle Meens của Wallonie-Bruxelles; Giải mã các mô-típ văn học và nghệ thuật dân gian phương Đông qua góc nhìn nhân học của Claude Lévi-Strauss..
Một góc không gian giao lưu với các diễn giả, nhà phê bình phim tại Ngày hội. Ảnh: An Hiếu
Một góc không gian giao lưu với các diễn giả, nhà phê bình phim tại Ngày hội. Ảnh: An Hiếu
Một góc không gian giao lưu với các diễn giả, nhà phê bình phim tại Ngày hội. Ảnh: An Hiếu

Ngoài ra, các độc giả còn được thưởng thức nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng được ra mắt tại Ngày hội như: Cách mạng của Tổng thống Emmanuel Macron, Hạnh phúc từ những điều nhỏ bé - tác giả hygge người Đan Mạch, Đời Ong của Maurice Maeterlinck - tác giả người Bỉ sử dụng tiếng Pháp, Vừa đủ - tác giả Thụy Điển, Vượt qua tất cả - Nghệ thuật sống của người Phần Lan..
Các bạn trẻ tham quan, tìm đọc các loại sách văn học châu Âu tại Ngày hội. Ảnh: An Hiếu
Các bạn trẻ tham quan, tìm đọc các loại sách văn học châu Âu tại Ngày hội. Ảnh: An Hiếu
Các bạn trẻ tham quan, tìm đọc các loại sách văn học châu Âu tại Ngày hội. Ảnh: An Hiếu
Các bạn trẻ tham quan, tìm đọc các loại sách văn học châu Âu tại Ngày hội. Ảnh: An Hiếu
Các bạn trẻ tham quan, tìm đọc các loại sách văn học châu Âu tại Ngày hội. Ảnh: An Hiếu

Phát biểu khai mạc Ngày hội, Ông Lê Hoàng, Phó Chủ tịch Hội xuất bản Việt Nam, Giám đốc Công ty đường sách Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: "Ngày hội nhằm gắn kết mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các quốc gia của cộng đồng Châu Âu. Qua đó, góp phần giới thiệu và quảng bá những nét văn hóa, tinh hoa độc đáo của nền văn học các quốc gia châu Âu thông qua các tác phẩm văn học kinh điển và hiện đại đến với đông đảo bạn đọc. Tôi tin rằng những cảm xúc thẩm mỹ từ những tác phẩm văn học giá trị sẽ làm nên chất men kích thích người đọc trẻ dành tình yêu cho văn học, cho sự phát triển của văn hóa đọc.".
Ông Lê Hoàng, Phó Chủ tịch Hội xuất bản Việt Nam phát biểu khai mạc Ngày hội Sách Châu Âu lần thứ ba. Ảnh: An Hiếu
Ông Lê Hoàng, Phó Chủ tịch Hội xuất bản Việt Nam phát biểu khai mạc Ngày hội Sách Châu Âu lần thứ ba. Ảnh: An Hiếu

Ông Bruno Angelet, Đại sứ, Trưởng Phái Đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam bày tỏ niềm vui mừng và hạnh phúc khi những tác phẩm văn học châu Âu đến với bạn đọc tại Việt Nam và được đón nhận nồng nhiệt.

Những quyển sách đối với bản thân ông và gia đình không chỉ mang đến những kiến thức rộng lớn, mà còn giúp ông có những trải nghiệm thú vị trong cuộc sống; hiểu hơn về tính cách, phát triển khả năng tưởng tượng của con cái, giúp học hỏi nhanh nhạy hơn. 

Ông Bruno Angelet, Đại sứ, Trưởng Phái Đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: An Hiếu
Ông Bruno Angelet, Đại sứ, Trưởng Phái Đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: An Hiếu 
   
 “Thông qua Ngày hội, chúng tôi mong muốn thúc đẩy việc đọc sách, giới thiệu những tác phẩm văn học châu Âu có giá trị đến bạn đọc Việt Nam và mang văn học Việt Nam giới thiệu đến các quốc gia châu Âu”, Ông Bruno Angelet chia sẻ:
Tác phẩm Cách mạng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron được trưng bày tại Ngày hội. Ảnh: An Hiếu
Tác phẩm Cách mạng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron được trưng bày tại Ngày hội. Ảnh: An Hiếu

Trong dịp này, các gian hàng sách của các nhà xuất bản tại Đường sách Nguyễn Văn Bình đồng loạt giảm giá từ 20% đến 30% với các tác phẩm văn học của các tác giả Châu Âu trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Trong khuôn khổ Ngày hội, vào ngày 17/5, tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra tọa đàm “Lịch sử Chiến tranh thế giới thứ nhất - Những kỷ niệm chung Pháp - Việt Nam 1914 - 1918”, nhằm đề cập đến những góc nhìn về lịch sử và ký ức văn học trong thời gian này. 
Các tác phẩm văn học được giới thiệu tại Ngày hội. Ảnh: An Hiếu
Các tác phẩm văn học được giới thiệu tại Ngày hội. Ảnh: An Hiếu

Trong khuôn khổ Lễ khai mạc, Các đại sứ quán đã cùng trao giải cho các thí sinh xuất sắc nhất của “Cuộc thi tìm hiểu về văn học châu Âu”.

Từ năm 2018, chương trình “Những ngày Văn học châu Âu” được đổi tên thành “Ngày hội Sách châu Âu”, do Hiệp hội các Viện Văn hoá và các Đại sứ quán châu Âu (EUNIC) tổ chức tại các thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, với sự góp mặt của 10 quốc gia châu Âu, thu hút đông đảo công chúng đến tham dự
Ban tổ chức trao phần thưởng cho các tác giả đạt giải cuộc thi tìm hiểu về văn học châu Âu. Ảnh: An Hiếu
Ban tổ chức trao phần thưởng cho các tác giả đạt giải cuộc thi tìm hiểu về văn học châu Âu. Ảnh: An Hiếu 
Ngày hội Sách Châu Âu lần thứ 3 năm 2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh có 10 quốc gia tham gia gồm Áo, Đan Mạch, Đức, Phần Lan, Pháp, Cộng hoà Séc, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Ý và Phái đoàn Wallonie - Bruxelles (Bỉ), diễn ra đến hết ngày 20/5./.
Tin, ảnh: Gia Thuận - An Hiếu
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm