Quẩy tấu - nét đẹp của người dân vùng cao

Quẩy tấu - nét đẹp của người dân vùng cao
Quẩy tấu có thể dùng để đựng dụng cụ lao động khi lên nương; khi quay về nhà quẩy tấu lại dùng để đựng các sản vật như ngô, rau hoặc củi; khi xuống chợ quẩy tấu dùng để đựng các sản phẩm hàng hóa...
 
Người thợ ở đây từ xa xưa đã rất khéo léo và tinh tế trong việc phối hợp các loại vật liệu để sản phẩm được tạo ra không chỉ đa dạng mà còn lưu giữ được nhiều nét tự nhiên vốn có. Nghề đan quẩy tấu cần sự tỉ mẩn, đòi hỏi người thợ phải có đôi tay khéo léo, kỹ thuật chẻ nan đòi hỏi phải biết lách dao sao cho độ dày mỏng thật đều, thật phẳng thì sau đan mới dễ, mới đẹp.
Người thợ ở đây từ xa xưa đã rất khéo léo và tinh tế trong việc phối hợp các loại vật liệu để sản phẩm được tạo ra không chỉ đa dạng mà còn lưu giữ được nhiều nét tự nhiên vốn có. Nghề đan quẩy tấu cần sự tỉ mẩn, đòi hỏi người thợ phải có đôi tay khéo léo, kỹ thuật chẻ nan đòi hỏi phải biết lách dao sao cho độ dày mỏng thật đều, thật phẳng thì sau đan mới dễ, mới đẹp. 

Từ bao đời nay, quẩy tấu đã trở thành nét đẹp của đồng bào Mông trên cao nguyên đá và nghề đan quẩy tấu không những mang lại nguồn thu đáng kể cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo mà còn giữ gìn nghề truyền.

Từ bao đời nay, người dân ở thôn Má Chề, xã Sính Lủng huyện Đồng vẫn cần mẫn với nghề đan Quẩy tấu. Từ chỗ chỉ là nghề phụ mà giờ đây nghề đan quẩy tấu đã giúp người dân thôn Má Chề có thêm thu nhập và được công nhận làng nghề đan lát thủ công truyền thống.
Từ bao đời nay, người dân ở thôn Má Chề, xã Sính Lủng huyện Đồng vẫn cần mẫn với nghề đan Quẩy tấu. Từ chỗ chỉ là nghề phụ mà giờ đây nghề đan quẩy tấu đã giúp người dân thôn Má Chề có thêm thu nhập và được công nhận làng nghề đan lát thủ công truyền thống. 

Ít có vật dụng nào gần gũi và gắn bó với người Mông như chiếc quẩy tấu, khi đi nương quẩy tấu đựng dụng cụ lao động từ nhà lên nương, khi về nhà quẩy tấu lại đựng các sản vật từ nương về nhà.
 Ít có vật dụng nào gần gũi và gắn bó với người Mông như chiếc quẩy tấu, khi đi nương quẩy tấu đựng dụng cụ lao động từ nhà lên nương, khi về nhà quẩy tấu lại đựng các sản vật từ nương về nhà. 
Quẩy tấu là sự sáng tạo trong lao động của người dân miền núi, nó được ví như chiếc địu, như chiếc ba lô và hầu hết mọi thứ cần mang vác đều được đựng trong quẩy tấu.
 Quẩy tấu là sự sáng tạo trong lao động của người dân miền núi, nó được ví như chiếc địu, như chiếc ba lô và hầu hết mọi thứ cần mang vác đều được đựng trong quẩy tấu. 

Kích thước của quẩy tấu là không hạn định, tuỳ theo khả năng sử dụng mà người ta đan quẩy tấu to hay nhỏ. Cái to dành cho người cường tráng khoẻ mạnh, cái nhỏ dành cho đàn bà con gái và trẻ con.
 Kích thước của quẩy tấu là không hạn định, tuỳ theo khả năng sử dụng mà người ta đan quẩy tấu to hay nhỏ. Cái to dành cho người cường tráng khoẻ mạnh, cái nhỏ dành cho đàn bà con gái và trẻ con.
Khi đi nương quẩy tấu đựng dụng cụ lao động, khi về nhà quẩy tấu lại đựng các sản vật từ nương về nhà, khi đi chợ quẩy tấu cũng đi theo.
Khi đi nương quẩy tấu đựng dụng cụ lao động, khi về nhà quẩy tấu lại đựng các sản vật từ nương về nhà, khi đi chợ quẩy tấu cũng đi theo. 

Khi đi nương quẩy tấu đựng dụng cụ lao động, khi về nhà quẩy tấu lại đựng các sản vật từ nương về nhà, khi đi chợ quẩy tấu cũng đi theo.
 Khi đi nương quẩy tấu đựng dụng cụ lao động, khi về nhà quẩy tấu lại đựng các sản vật từ nương về nhà, khi đi chợ quẩy tấu cũng đi theo. 
Ít có vật dụng nào gần gũi và gắn bó với người Mông như chiếc quẩy tấu, khi đi nương quẩy tấu đựng dụng cụ lao động từ nhà lên nương, khi về nhà quẩy tấu lại đựng các sản vật từ nương về nhà.
Ít có vật dụng nào gần gũi và gắn bó với người Mông như chiếc quẩy tấu, khi đi nương quẩy tấu đựng dụng cụ lao động từ nhà lên nương, khi về nhà quẩy tấu lại đựng các sản vật từ nương về nhà. 

Kích thước của quẩy tấu là không hạn định, tuỳ theo khả năng sử dụng mà người ta đan quẩy tấu to hay nhỏ. Cái to dành cho người cường tráng khoẻ mạnh, cái nhỏ dành cho đàn bà con gái và trẻ con.
 Kích thước của quẩy tấu là không hạn định, tuỳ theo khả năng sử dụng mà người ta đan quẩy tấu to hay nhỏ. Cái to dành cho người cường tráng khoẻ mạnh, cái nhỏ dành cho đàn bà con gái và trẻ con. 
Ít có vật dụng nào gần gũi và gắn bó với người Mông như chiếc quẩy tấu.
 Ít có vật dụng nào gần gũi và gắn bó với người Mông như chiếc quẩy tấu. 

Người Mông đã sáng tạo ra chiếc quẩy tấu phù hợp với việc di chuyển trên địa hình đèo dốc.
Người Mông đã sáng tạo ra chiếc quẩy tấu phù hợp với việc di chuyển trên địa hình đèo dốc.
TTXVN

Có thể bạn quan tâm