Phát triển toàn diện nền văn hóa và con người Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến chân, thiện, mỹ

Phát triển toàn diện nền văn hóa và con người Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến chân, thiện, mỹ
Theo đó, Ban chỉ đạo của thành phố sẽ phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” rộng khắp, hiệu quả, chất lượng ở các địa bàn; đẩy mạnh phong trào “Người tốt, việc tốt” rộng khắp trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự...; nâng cao chất lượng phong trào xây dựng ấp văn hóa, khu phố văn hóa; xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở, phát triển phong trào văn hóa, thể thao quần chúng.   
Các hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” liên tục nhiều năm liền đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thế Anh -TTXVN
Các hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” liên tục nhiều năm liền đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thế Anh -TTXVN
Đánh giá kết quả thực hiện phong trào giai đoạn 2000 - 2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong biểu dương những cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ thành phố, quận, huyện, phường xã thị trấn đến khu phố, ấp, tổ, dân phố, cùng sự hưởng ứng của cộng đồng dân cư đã đưa phong trào lan tỏa, đi sâu vào nhận thức, nếp nghĩ và hành động của người dân thành phố.   
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong trao tặng Bằng khen cho các hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” liên tục nhiều năm liền. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong trao tặng Bằng khen cho các hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” liên tục nhiều năm liền. Ảnh: Thế Anh-TTXVN

Ông Nguyễn Thành Phong đề nghị: Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo phong trào các cấp tập trung thực hiện tốt các nội dung trọng tâm; trong đó, tiếp tục nâng cao nhận thức các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể, cộng đồng dân cư, người dân hiểu rõ vị trí quan trọng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là tổng hợp của các phong trào hành động cách mạng, là phong trào chính trị, xã hội rộng lớn, có tính toàn dân, toàn diện, tính chiến lược lâu dài trong thời kỳ đổi mới.

Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát, điều chỉnh, nâng chất các hệ thống tiêu chuẩn danh hiệu văn hóa như: Gia đình văn hóa; Khu phố - Ấp văn hóa… để xét danh hiệu văn hóa cho phù hợp. Đồng thời, gắn kết nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào   của thành phố để phong trào thật sự đi vào chiều sâu và có hiệu quả thiết thực.   
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu trao Bằng khen của UBND thành phố cho đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” liên tục nhiều năm liền, tại hội nghị. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu trao Bằng khen của UBND thành phố cho đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” liên tục nhiều năm liền, tại hội nghị. Ảnh: Thế Anh-TTXVN

Qua 15 năm thực hiện, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã khơi gợi được tiềm năng, sức mạnh của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư. Đã có 587.691 lượt gương “Người tốt, việc tốt” được tuyên dương, 15.425.591 lượt hộ gia đình được công nhận "Gia đình văn hóa”.  

Việc xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở và phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng được duy trì và phát triển bằng phương thức xã hội hóa, huy động hơn 818,2 tỷ đồng, góp phần xây dựng văn hóa lành mạnh, bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc./.   
Nguồn:TTXVN/Báo ảnh Dân tộc và Miền núi

Có thể bạn quan tâm