Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc: Tôn vinh, gìn giữ nhiều giá trị văn hóa, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc: Tôn vinh, gìn giữ nhiều giá trị văn hóa, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy khẳng định: Sau 5 năm thực hiện Quyết định số 4686/QĐ–BVHTTDL, tổ chức thành công Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc đã được tôn vinh, gìn giữ; nhiều giá trị văn hóa nằm trong các dân tộc được phục dựng, quảng bá và giới thiệu đến nhân dân. Bên cạnh đó, các hoạt động của Ngày hội, các văn hóa truyền thống của dân tộc được triển khai sâu rộng trong cộng đồng, đến bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần quan trọng trong giáo dục truyền thống văn hóa của dân tộc.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cũng cho rằng: Ngày hội góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, gắn kết cộng đồng trong các dân tộc thiểu số. Đồng thời, khẳng định sự chăm lo của Nhà nước trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, qua 5 năm tổ chức, Ngày hội cũng còn gặp nhiều khó khăn trong phối hợp giữa các đơn vị, địa phương chưa chặt chẽ; nhiều địa phương vẫn chưa huy động được nguồn lực xã hội trong tổ chức Ngày hội, giao lưu; chưa phát huy được vai trò của đồng bào dân tộc, nghệ nhân tham gia Ngày hội…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

Theo đánh giá của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 5 năm thực hiện Đề án, cả nước đã tổ chức được 16 Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Ngày hội được tổ chức với nhiều quy mô và cấp độ khác nhau với các chủ đề, nội dung đa dạng và phong phú như: Định kỳ tổ chức Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc, Đông Bắc, miền Trung; Giao lưu văn hóa dân tộc Thái, Khmer, Mông, Nùng, Chăm, Dao; Giao lưu Liên hoan nghệ thuật Hát Then, Đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái; Giao lưu tuyến biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia… Các hoạt động của Ngày hội góp phần quan trọng trong công tác bảo tồn, tôn vinh và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số; đồng thời, góp phần tạo dựng sân chơi văn hóa, thể thao, du lịch bổ ích của cộng đồng các dân tộc thiểu số theo khu vực, theo từng dân tộc và vùng biên giới; gắn hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao với quảng bá tiềm năng thu hút phát triển du lịch của các tỉnh, thành phố.

Bà Bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
Bà Bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

Tại hội nghị, lãnh đạo các tỉnh, cùng nghệ nhân tham gia Ngày hội đã nêu những khó khăn cần tháo gỡ trong việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia Ngày hội; việc xây dựng các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội, giao lưu; kinh phí tổ chức các hoạt động trong Ngày hội... Hội nghị đề xuất các giải pháp đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động của Ngày hội trong tình hình hiện nay.
Nguyễn Thị Thảo

Có thể bạn quan tâm