Ngày hội “Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi” tỉnh Thừa Thiên - Huế

Ngày hội “Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi” tỉnh Thừa Thiên - Huế
Các đơn vị mang đến ngày hội nhiều hoạt động đặc sắc như: Liên hoan nghệ thuật quần chúng với các hoạt động dân ca, dân nhạc, dân vũ và trình diễn trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc miền núi tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Ngày hội “Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi” tỉnh Thừa Thiên - Huế ảnh 1
Một tiết mục tham gia liên hoan nghệ thuật quần chúng trong đêm khai mạc. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

Ngày hội “Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi” tỉnh Thừa Thiên - Huế ảnh 2
Tham dự Ngày hội có hơn 500 diễn viên, vận động viên tham gia các loại hình dân ca, dân nhạc, bóng đá, bóng chuyền, bắn cung nỏ... 

Ngày hội còn có các hoạt động sôi nổi và hấp dẫn như: Thi bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, bóng đá, bóng chuyền, các trò chơi dân gian, truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số; hội thi ẩm thực; tái hiện nghệ thuật bắt cá, tắm suối truyền thống; khảo sát du lịch cộng đồng mang tên “con đường thiên nhiên” và các điểm di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn huyện A Lưới; các hoạt động triển lãm, trưng bày, chiếu phim lưu động với các chủ đề: Sức sống người miền Tây tỉnh Thừa Thiên - Huế, Văn hóa - Du lịch và Biển đảo và giới thiệu hơn 400 bản sách về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày hội “Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi” tỉnh Thừa Thiên - Huế ảnh 3
...đến từ các huyện, thị có đồng bào dân tộc sinh sống. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

Ngày hội “Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi” tỉnh Thừa Thiên - Huế ảnh 4
Ngày hội còn có các hoạt động triển lãm, trưng bày, chiếu phim lưu động với các chủ đề: Sức sống người miền Tây tỉnh Thừa Thiên - Huế, Văn hóa - Du lịch và Biển đảo và giới thiệu hơn 400 bản sách về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

Ngày hội “Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi” tỉnh Thừa Thiên - Huế ảnh 5
Ngày hội “Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi” là hoạt động truyền thống được tổ chức định kỳ hai năm một lần, luân phiên giữa hai huyện miền núi Nam Đông và A Lưới. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

Ngoài ra, ngày hội còn có các chương trình lễ hội, trưng bày và trình diễn các sản phẩm thủ công truyền thống của đồng bào các dân tộc... thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách và nhân dân.

Ngày hội “Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi” tỉnh Thừa Thiên - Huế ảnh 6
Ban tổ chức tặng Cờ lưu niệm cho các đội tham gia Ngày hội. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

Ông Phan Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên - Huế nhấn mạnh: Ngày hội “Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi” là hoạt động truyền thống được tổ chức định kỳ hai năm một lần, luân phiên giữa hai huyện miền núi Nam Đông và A Lưới. Ngày hội “Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi” sẽ diễn ra đến hết ngày 17/5./. 
Tường Vi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm