Ngày hội hoa hướng dương và Đêm hội sắc Xuân miền Tây Nghệ An

Ngày hội hoa hướng dương và Đêm hội sắc Xuân miền Tây Nghệ An
Tiết mục nhảy sạp của dân tộc Thái biểu diễn tại đêm khai mạc. Ảnh: Thanh Tùng- TTXVN
Tiết mục nhảy sạp của dân tộc Thái biểu diễn tại đêm khai mạc. Ảnh: Thanh Tùng- TTXVN

Nghĩa Đàn là vùng đất phì nhiêu và màu mỡ với bạt ngàn hoa hướng dương trong những năm gần đây đã trở thành một điểm đến mới lạ, hấp dẫn du khách đến tham quan và trải nghiệm. Diện tích của cánh đồng hoa hướng dương năm nay lên tới 80 ha (gấp đôi diện tích những năm trước). 

Cánh đồng hoa hướng dương ở miền Tây Nghệ An. Ảnh: Thanh Tùng- TTXVN
Cánh đồng hoa hướng dương ở miền Tây Nghệ An. Ảnh: Thanh Tùng- TTXVN

Đây là năm đầu tiên tỉnh Nghệ An kết hợp tổ chức Ngày hội hoa hướng dương gắn với Đêm hội sắc xuân miền Tây. Các hoạt động sẽ diễn ra sôi nổi trong 3 ngày từ nay đến hết ngày 27/12, gồm biểu diễn nghệ thuật các dân tộc thiểu số, thi người đẹp hoa hướng dương; trưng bày giới thiệu ảnh đẹp miền Tây; trưng bày, giới thiệu tiềm năng du lịch, các sản vật văn hóa; tổ chức các trò chơi dân gian, giao lưu múa hát cộng đồng… 

Một tiết mục dân ca, dân vũ của dân tộc Mông biểu diễn tại đêm khai mạc. Ảnh: Thanh Tùng- TTXVN
Một tiết mục dân ca, dân vũ của dân tộc Mông biểu diễn tại đêm khai mạc. Ảnh: Thanh Tùng- TTXVN

Ngay từ sáng sớm hôm khai mạc, lượng du khách đổ về đồi hoa hướng dương để ngắm cảnh và chụp hình lưu niệm đã đông đúc. Càng gần tới giờ trưa, lượng du khách từ hai hướng Bắc, Nam về đồi hoa hướng dương càng nhiều đã gây nên tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều giờ.

Lượng du khách từ hai hướng Bắc, Nam về đồi hoa hướng dương đã gây nên tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều giờ. Ảnh chụp sáng 25/12 (Thanh Tùng- TTXVN)
Lượng du khách từ hai hướng Bắc, Nam về đồi hoa hướng dương đã gây nên tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều giờ. Ảnh chụp sáng 25/12 (Thanh Tùng- TTXVN)

Có thể bạn quan tâm