Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc năm 2018

Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc năm 2018
Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc năm 2018 ảnh 1
Các đại biểu xem tác phẩm ảnh. Ảnh: Đức Tưởng - TTXVN

Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam Vũ Quốc Khánh cho biết: Với chủ đề “Thiên nhiên – con người khu vực miền núi phía Bắc”, các tác phẩm tham dự Liên hoan phản ánh những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, tăng cường giao lưu hội nhập quốc tế; những tấm gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; những di sản, nét đẹp đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào các dân tộc trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc truyền thống văn hóa…
 
Ban tổ chức trao Huy chương Vàng cho hai tác giả xuất sắc. Ảnh: Đức Tưởng - TTXVN
Ban tổ chức trao Huy chương Vàng cho hai tác giả xuất sắc.
Ảnh: Đức Tưởng - TTXVN
Tác phẩm "Màu của đất" tác giả Thanh Miền đoạt Huy chương Vàng tại Liên hoan. Ảnh: baoyenbai.com.vn
Tác phẩm "Màu của đất" tác giả Thanh Miền đoạt Huy chương Vàng tại Liên hoan. Ảnh: baoyenbai.com.vn

Năm nay, Ban Tổ chức Liên hoan đã nhận được 2.256 tác phẩm của 349 tác giả từ 15 tỉnh trong khu vực.  Các tác phẩm đã phản ánh đa dạng về đất nước, con người và cuộc sống các dân tộc miền núi phía Bắc, nhiều bức ảnh thể hiện rất sinh động, phong phú cho thấy sự nỗ lực, phấn đấu của các nghệ sĩ, nhà nhiếp ảnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Dương Văn Tiến khẳng định: Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc năm nay là cơ hội để các nghệ sĩ giao lưu, học tập, tiếp thu nền nghệ thuật hiện đại; kế thừa và phát triển, sáng tác những tác phẩm mang đậm dấu ấn trong khu vực nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng. Đây cũng là dịp để các nghệ sĩ nhiếp ảnh trong khu vực miền núi phía Bắc hiểu sâu hơn về miền đất và con người Yên Bái trong quá trình xây dựng, phát triển./.
Đinh Thùy
TTXVN

Có thể bạn quan tâm