Lễ hội thu chùa Keo năm 2018 tái hiện nghi lễ độc đáo, trò chơi dân gian đặc sắc

Lễ hội thu chùa Keo năm 2018 tái hiện nghi lễ độc đáo, trò chơi dân gian đặc sắc
Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Thái Bình Vũ Đức Hằng đánh trống khai hội. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Thái Bình Vũ Đức Hằng đánh trống khai hội.
Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Lễ hội diễn ra từ 18 - 23/10/2018 (tức từ ngày 10/9 đến ngày 15/9 âm lịch), với các nghi lễ, hoạt động như: Lễ khai chỉ; tế lễ Phật Thánh; du thuyền hát giao duyên; leo cầu ngô, bắt vịt; thi têm trầu cánh phượng; thi kéo co, chọi gà, đập niêu, bịt mắt đánh trống...

Chùa Keo (Thần Quang Tự) nằm trên địa bàn xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tương truyền do Thiền sư Dương Không Lộ xây dựng từ năm 1061. Năm 1611, do ảnh hưởng của trận đại hồng thủy, chùa bị cuốn trôi, phải xây dựng lại và hoàn thành năm 1632. Chùa có hai cụm kiến trúc: Chùa là nơi thờ Phật và đền là nơi thờ Đức thánh Dương Không Lộ.
 
Quang cảnh Lễ khai mạc. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
 Quang cảnh Lễ khai mạc. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Chùa Keo được đánh giá là kiệt tác trong lịch sử kiến trúc, một trong 10 công trình kiến trúc cổ tiêu biểu của Việt Nam, được vinh danh di sản văn hóa phi vật thể đặc biệt cấp quốc gia năm 2017. Hàng năm, chùa Keo mở hai kỳ lễ hội: Lễ hội chùa Keo mùa xuân và lễ hội chùa Keo mùa thu.

Lễ hội chùa Keo độc đáo, ấn tượng, tái hiện rõ nét đời sống văn hóa, tín ngưỡng, sinh hoạt cổ từ ngàn đời xưa của người dân làng Keo nói riêng, người dân vùng Đồng bằng Bắc Bộ nói chung. Mặc dù trải qua nhiều thăng trầm nhưng đến nay, các nghi thức, hoạt động trong lễ hội như lễ khai chỉ, lễ rước kiệu thánh, tế lễ Phật Thánh, hát giao duyên, thi têm trầu cánh phượng, các trò chơi dân gian gồm leo cầu ngô, bắt vịt...vẫn được duy trì theo tục lệ lễ hội cổ.
 
Du thuyền hát giao duyên tại chùa Keo. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
Du thuyền hát giao duyên tại chùa Keo. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Công Diện, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư, Trưởng ban tổ chức lễ hội nhấn mạnh, lễ hội Chùa Keo được duy trì đều đặn, khai mở vào trung tuần tháng 9 âm lịch hàng năm tưởng nhớ công đức to lớn của Quốc sư Dương Không Lộ Vương triều nhà Lý và những người có công xây dựng chùa này.

Chùa Keo là viên ngọc sáng của nghệ thuật kiến trúc độc đáo. Đặc biệt Tòa gác chuông trầm mặc, tôn nghiêm, kết tinh nhuần nhị truyền thống Á Đông, giàu bản sắc tâm hồn Việt, là hồn, là cốt, niềm tự hào của mảnh đất, con người Vũ Thư nói riêng, Thái Bình nói chung.

Để Chùa Keo có vị thế, xứng tầm hơn nữa, bên cạnh sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, Chùa Keo rất mong sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân cùng nhân dân địa phương tôn tạo, tu bổ, giữ gìn phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa đặc biệt này...
  Nguyễn Công Hải
TTXVN

Có thể bạn quan tâm