Làng cổ của Người Tày ở Tuyên Quang

Làng cổ của Người Tày ở Tuyên Quang
Một góc làng cổ của người Tày ở xã Thượng Nông. Ảnh: Phạm Yến
Một góc làng cổ của người Tày ở xã Thượng Nông. Ảnh: Phạm Yến
Điểm nổi bật nhất ở ngôi làng này là những nhà sàn cổ, được xây dựng theo kiến trúc đặc trưng: 5 gian 4 mái hoặc 3 gian 4 mái. Nhà được làm bằng gỗ, sàn làm bằng các loại mai, vầu đập dập lát theo chiều ngang. Không giống nhà sàn của người Tày ở nơi khác, nhà sàn ở đây có mái ngói, gọi là ngói máng, được đồng bào trong thôn tự làm bằng đất đỏ. Vì vậy, nhà nhìn đẹp mắt hơn, thoáng mát và bền hơn. Ông Nguyễn Ngọc Báo, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Nông cho biết, xã Thượng Nông có 12 thôn nhưng chỉ có duy nhất thôn Đống Đa 1 giữ được trọn vẹn những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo và được mệnh danh là “làng cổ” của người Tày ở Thượng Nông.
Nhà cổ của người Tày ở thôn Đống Đa 1, xã Thượng Nông được làm bằng gỗ, kiến trúc đặc trưng 5 gian 4 mái hoặc 3 gian 4 mái. Ảnh: Phạm Yến
Nhà cổ của người Tày ở thôn Đống Đa 1, xã Thượng Nông được làm bằng gỗ, kiến trúc đặc trưng 5 gian 4 mái hoặc 3 gian 4 mái. Ảnh: Phạm Yến
Đồng bào Tày ở xã Thượng Nông hiện vẫn còn giữ được nghề dệt vải truyền thống. Ảnh: Phạm Yến
Đồng bào Tày ở xã Thượng Nông hiện vẫn còn giữ được nghề dệt vải truyền thống. Ảnh: Phạm Yến
Phạm Yến
Báo in tháng 12/2017

Có thể bạn quan tâm