Khai mạc Tuần Văn hóa và Du lịch Mường Lò năm 2016

Khai mạc Tuần Văn hóa và Du lịch Mường Lò năm 2016
Các nghệ sỹ tham dự liên hoan biểu diễn trên đường phố. Ảnh: Thế Duyệt- TTXVN
Các nghệ sỹ tham dự liên hoan biểu diễn trên đường phố. Ảnh: Thế Duyệt- TTXVN


Tại Lễ khai mạc Tuần Văn hóa và Du lịch Mường Lò năm 2016, đã diễn ra Liên hoan diễn xướng văn hóa dân gian dân tộc Thái vùng Tây Bắc, được coi là điểm nhấn năm nay, với hơn 1.000 diễn viên chuyên và không chuyên, trình diễn các tích, trò trong sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, các loại hình dân ca, dân vũ, các trò diễn dân gian tiêu biểu của các dân tộc vùng miền; màn đại xòe dân tộc Thái gồm 6 điệu xòe cổ. Đây là lần đầu tiên, Liên hoan diễn xướng được tổ chức nhân kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập thị xã Nghĩa Lộ, thu hút sự tham gia của 7 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ các tỉnh: Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Nghệ An và Yên Bái. 

Cũng trong Lễ khai mạc Tuần Văn hóa và Du lịch Mường Lò, được sự ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho thị xã Nghĩa Lộ và Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Lò Thị Huân, Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ. Đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao chứng nhận danh hiệu Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia cho Trình diễn nghệ thuật văn hóa dân gian Hạn Khuống, dân tộc Thái, Mường Lò - Nghĩa Lộ. 

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà (ngoài cùng bên phải), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho thị xã Nghĩa Lộ. Ảnh: Thế Duyệt- TTXVN
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà (ngoài cùng bên phải), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho thị xã Nghĩa Lộ. Ảnh: Thế Duyệt- TTXVN


Tuần Văn hóa và Du lịch Mường Lò năm 2016 diễn ra từ ngày 15/9 đến hết ngày 20/9/2016, với chuỗi các sự kiện: Trình diễn các môn thể thao truyền thống như tó mắc lẹ, đi cà kheo, tung còn; tổ chức thi các món ăn truyền thống (tối 16/9); Hội thi thuyết minh viên du lịch giỏi năm 2016 - khu vực Nghĩa Lộ; Triển lãm ảnh nghệ thuật về quê hương Yên Bái... Đáng chú ý, chiều 17/9, khoảng 700 diễn viên chuyên và không chuyên, đồng bào dân tộc Thái đã biểu diễn các làn điệu dân vũ trên đường phố với chủ đề “Lung linh sắc màu Tây Bắc”. 

Một tiết mục do các nghệ sỹ biểu diễn tại đêm khai mạc liên hoan. Ảnh: Thế Duyệt- TTXVN
Một tiết mục do các nghệ sỹ biểu diễn tại đêm khai mạc liên hoan. Ảnh: Thế Duyệt- TTXVN



Có thể bạn quan tâm