Khai mạc Tuần Văn hóa, Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ II

Khai mạc Tuần Văn hóa, Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ II
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đánh trống khai mạc Tuần Văn hóa, Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ II . Ảnh: văn Đức- TTXVN
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đánh trống khai mạc Tuần Văn hóa, Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ II . Ảnh: văn Đức- TTXVN

Đây là hoạt động tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc, phát huy những tiềm năng văn hóa dân gian và thể dục, thể thao dân tộc truyền thống của đồng bào dân tộc các địa phương, tạo ra chuỗi liên kết các hoạt động của Năm du lịch quốc gia 2018 tại Quảng Ninh, góp phần quảng bá hình ảnh, vùng đất, con người, bản sắc văn hóa dân tộc, sản phẩm du lịch, dịch vụ vùng Đông Bắc Quảng Ninh, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, tạo ra sự phát triển về du lịch, xây dựng Tiên Yên trở thành trung tâm văn hóa giàu bản sắc các dân tộc vùng Đông Bắc.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên Trương Công Ngàn nhấn mạnh: Những nét văn hóa của đồng bào các dân tộc vùng Đông Bắc Quảng Ninh sẽ được giới thiệu cho du khách thông qua phố đi bộ Tiên Yên, với chủ đề “Hồn xưa, nét cũ, Tiên Yên phố” là kết tinh văn hóa các dân tộc, được hình thành và phát triển hơn một năm qua đã để lại ấn tượng trong lòng du khách vào mỗi tối thứ 7 hàng tuần; thác Pạc Sủi cao 16 tầng, đổ xuống từ đỉnh núi Thông Châu đang được đầu tư xây dựng hạ tầng; khu bảo tồn rừng ngập mặn Đồng Rui.

Ông Trương Công Ngàn cho biết, các địa phương vùng Đông Bắc của Quảng Ninh cũng đang tập trung triển khai Đề án tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tại chợ phiên vùng cao Hà Lâu; Dự án làng văn hóa dân tộc Tày, Dao, Sán Chỉ, hay Đề án chợ đêm Tiên Yên hướng đến mục tiêu bảo tồn, phát triển, khai thác thế mạnh của tài nguyên tự nhiên và nhân văn để xây dựng các sản phẩm du lịch sinh thái và du lịch văn hóa mang đậm bản sắc của người dân địa phương, hình thành chuỗi kết nối du lịch với chủ đề “Tiên Yên - Nơi bình minh thức giấc”.

Cùng với đó, Lễ hội hoa sở huyện Bình liêu; Lễ hội du lịch biển Cái Chiên huyện Hải Hà; Lễ hội đình Đầm Hà; Lễ hội đình Trà Cổ thành phố Móng cái; Lễ hội hoa huyện Hoành Bồ; Lễ hội Trà hoa vàng huyện Ba Chẽ… là những sản phẩm du lịch được tổ chức thường niên, để từ nay du khách không chỉ biết đến Quảng Ninh với Vịnh Hạ Long kỳ quan thiên nhiên thế giới, mà còn biết đến các hoạt động đặc sắc, tiêu biểu, phong phú, đa dạng văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc. 

Một tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc Tuần Văn hóa, Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ II. Ảnh: văn Đức- TTXVN
Một tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc Tuần Văn hóa, Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ II. Ảnh: văn Đức- TTXVN

Với quy mô cấp vùng thuộc tỉnh mở rộng, ngoài sự tham gia của các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh, Tuần Văn hóa, Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh lần thứ II – năm 2018 còn có sự tham gia của các huyện, thị, thành phố thuộc các tỉnh lân cận, như huyện Đình Lập, Lộc Bình, Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn), với các hoạt động sôi nổi như Giải thể thao dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh năm 2018, Liên hoan văn nghệ các nhà văn hóa thôn – khu văn hóa tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh năm 2018, Lễ hội ẩm thực Gà Tiên Yên, Liên hoan các nhóm nhảy hiện đại và khiêu vũ thể thao, Hội chợ OCOP Quảng Ninh, các hoạt động tại Phố đi bộ Tiên Yên và Giải đua thuyền truyền thống huyện Tiên Yên (tại khu vực Cầu Ngầm – Bến Châu)…

Năm 2017, Quảng Ninh đã tổ chức thành công Tuần Văn hóa, Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh lần thứ I, thu hút gần 100 nghìn lượt người tham dự, tạo hiệu ứng tích cực quảng bá về văn hóa, thể thao đặc sắc của các dân tộc vùng Đông Bắc, để lại cho nhân dân và du khách nhiều ấn tượng tốt đẹp./.

                                                                                                                                                                    Văn Đức

Có thể bạn quan tâm