Khai mạc triển lãm ảnh "Qua những miền di sản"

Khai mạc triển lãm ảnh "Qua những miền di sản"
Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Theo ông Nguyễn Đăng Chương, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa - Nghệ thuật Việt Nam, triển lãm trưng bày hơn 200 bức ảnh của nhiều nhà nhiếp ảnh mọi miền Tổ quốc, giới thiệu các di sản của Việt Nam đã được UNESCO vinh danh, các cảnh quan thiên nhiên, kiến trúc, di tích lịch sử - văn hóa, phong tục, tập quán, những nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Việt Nam như: Vịnh Hạ Long, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quần thể di tích Cố đô Huế, Khu phố cổ Hội An, Nhã nhạc - Âm nhạc cung đình Việt Nam, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên...
 
Các đại biểu tham quan Triển lãm. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
Các đại biểu tham quan Triển lãm. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Đặc biệt, trong không gian trưng bày có điểm nhấn giới thiệu, quảng bá những hình ảnh đặc trưng về mảnh đất, con người Ninh Bình, nơi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, giao thoa văn hóa giữa các vùng miền, tạo nên màu sắc văn hóa độc đáo, ghi dấu trong các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể như: Quần thể danh thắng Tràng An, Đền thờ vua Đinh, vua Lê, nhà thờ đá Phát Diệm, Tam Cốc - Bích Động...

Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu đến nhân dân và bạn bè quốc tế hiểu thêm những giá trị về di sản văn hóa vật thể, phi vật thể về đất nước, con người Việt Nam. Triển lãm được mở cửa đến hết 4/11.
Đức Phương
TTXVN

Có thể bạn quan tâm