Khai mạc Lễ hội hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2017

Khai mạc Lễ hội hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2017
Ban tổ chức trao Quyết định của Tổ chức kỷ lục Việt Nam - VietKings bình chọn núi lửa Chư Đang Ya là điểm đứng đầu trong Top 10 điểm đến hấp dẫn nhất tỉnh Gia Lai năm 2017. Ảnh: Hồng Điệp – TTXVN.
Ban tổ chức trao Quyết định của Tổ chức kỷ lục Việt Nam - VietKings bình chọn núi lửa Chư Đang Ya là điểm đứng đầu trong Top 10 điểm đến hấp dẫn nhất tỉnh Gia Lai năm 2017. Ảnh: Hồng Điệp – TTXVN.


Đến với Lễ hội hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2017, du khách được tự do tham quan, leo núi, ngắm hoa dã quỳ đồng thời giao lưu, trải nghiệm, tìm hiểu các hoạt động đan lát, tạc tượng, dệt thổ cẩm. Trong khuôn khổ Lễ hội, du khách được chứng kiến các nghệ nhân chế tác nhạc cụ dân tộc, thưởng thức trình diễn cồng chiêng, các món ăn đặc sản của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng tổ chức thi đấu các môn thể thao, tổ chức hội thi chinh phục đỉnh núi Chư Đang Ya, phục vụ các gian hàng ẩm thực, đặc sản địa phương.

Các đại biểu dự Lễ khai mạc Lễ hội hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2017. Ảnh: Hồng Điệp – TTXVN
Các đại biểu dự Lễ khai mạc Lễ hội hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2017. Ảnh: Hồng Điệp – TTXVN

Tại Lễ khai mạc, Ban Tổ chức cũng đã thông qua Quyết định của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - VietKings bình chọn núi lửa Chư Đang Ya là điểm đứng đầu trong Top 10 điểm đến hấp dẫn nhất tỉnh Gia Lai năm 2017.

Lễ hội hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya sẽ diễn ra từ ngày 1 – 3/12/2017.

Biểu diễn cồng chiêng tại Lễ hội hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya. Ảnh: Hồng Điệp – TTXVN.
Biểu diễn cồng chiêng tại Lễ hội hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya.
Ảnh: Hồng Điệp – TTXVN.
Hồng Điệp

Có thể bạn quan tâm