Khai hội Miếu Ông - Miếu Bà ở huyện Ba Chẽ

Khai hội Miếu Ông - Miếu Bà ở huyện Ba Chẽ
Lễ rước bài vị Tả Tướng quân Lê Bá Đức. Ảnh: Văn Đức - TTXVN
Lễ rước bài vị Tả Tướng quân Lê Bá Đức. Ảnh: Văn Đức - TTXVN

Tham dự lễ hội, trong phần lễ, các đại biểu và du khách thập phương sẽ được chứng kiến lễ rước nước; lễ mộc dục; lễ rước kiệu; lễ dâng hương của nhân dân các dân tộc huyện Ba Chẽ và du khách thập phương. 
 
Đánh trống khai hội. Ảnh: Văn Đức - TTXVN
Đánh trống khai hội. Ảnh: Văn Đức - TTXVN

Nét mới trong lễ hội năm nay là ngoài việc thực hiện các nghi lễ trên, Ban tổ chức lễ hội còn thực hiện nghi lễ phóng sinh. Đây là một trong những hoạt động để thực hiện chủ đề công tác năm 2018 “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên” của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện, nhằm tái tạo nguồn lợi thuỷ sản, bảo vệ môi trường sống tự nhiên và bảo vệ nguồn nước trong xanh của dòng sông Ba Chẽ. 
 
Phần thi nấu cơm gánh. Ảnh: Văn Đức - TTXVN Nghi lễ phóng sinh trên sông Ba Chẽ. Ảnh: Văn Đức - TTXVN Trò chơi bịp mắt đập trống tại lễ hội. Ảnh: Văn Đức - TTXVN Nghi lễ rước nước. Ảnh: Văn Đức - TTXVN Trò chơi đi cầu khỉ tại lễ hội. Ảnh: Văn Đức - TTXVN
Phần thi nấu cơm gánh. Ảnh: Văn Đức - TTXVN
 
Phần thi nấu cơm gánh. Ảnh: Văn Đức - TTXVN Nghi lễ phóng sinh trên sông Ba Chẽ. Ảnh: Văn Đức - TTXVN Trò chơi bịp mắt đập trống tại lễ hội. Ảnh: Văn Đức - TTXVN Nghi lễ rước nước. Ảnh: Văn Đức - TTXVN Trò chơi đi cầu khỉ tại lễ hội. Ảnh: Văn Đức - TTXVN
Nghi lễ phóng sinh trên sông Ba Chẽ. Ảnh: Văn Đức - TTXVN
 
Phần thi nấu cơm gánh. Ảnh: Văn Đức - TTXVN Nghi lễ phóng sinh trên sông Ba Chẽ. Ảnh: Văn Đức - TTXVN Trò chơi bịp mắt đập trống tại lễ hội. Ảnh: Văn Đức - TTXVN Nghi lễ rước nước. Ảnh: Văn Đức - TTXVN Trò chơi đi cầu khỉ tại lễ hội. Ảnh: Văn Đức - TTXVN
Trò chơi bịp mắt đập trống tại lễ hội. Ảnh: Văn Đức - TTXVN
 
Khai hội Miếu Ông - Miếu Bà ở huyện Ba Chẽ ảnh 6
Nghi lễ rước nước. Ảnh: Văn Đức - TTXVN
 
Khai hội Miếu Ông - Miếu Bà ở huyện Ba Chẽ ảnh 7
 Trò chơi đi cầu khỉ tại lễ hội. Ảnh: Văn Đức - TTXVN

Phần hội sẽ có các nội dung: màn trống hội và chương trình văn nghệ của Đoàn Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh cùng các hạt nhân văn nghệ của huyện biểu diễn; thi chèo thuyền; thi nấu cơm gánh; chơi các trò chơi dân gian như bịt mắt đập bóng, bịt mắt bắt vịt, đi cầu khỉ, đẩy gậy và kéo co. 

Du khách đến với lễ hội Miếu Ông - Miếu Bà được hòa mình vào trong không gian của lễ hội, để được tận hưởng những giây phút thư giãn của chốn tâm linh và cùng tưởng nhớ tới những người đã có công đánh giặc giữ nước, đem lại cuộc sống bình yên, ấm no cho nhân dân ngày hôm nay.
Văn Đức 
TTXVN

Có thể bạn quan tâm